Mẫn Linh

Gần 88 nghìn trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết ở Việt Nam trong nửa đầu năm nay

14-07-2019 14:34:15(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế Việt Nam mới đây công bố số liệu, cho thấy nửa đầu năm nay, cả nước Việt Nam có gần 88 nghìn trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, ít nhất 6 người bệnh tử vong.

Số liệu cho thấy, dịch sốt xuất huyết lần này chủ yếu tập trung tại khu vực miền Nam Việt Nam, trong đó dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế miền Nam đặc biệt nghiêm trọng. Bộ Y tế Việt Nam đã yêu cầu cơ quan y tế các nơi tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

  Thông Tấn xã Việt Nam dẫn quan điểm của chuyên gia y tế công cộng địa phương cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến dịch sốt xuất huyết có tỷ lệ bùng phát cao gần đây là do miền Nam bước vào mùa mưa, mưa nhiều, tạo điều kiện có lợi cho sự sinh sôi của muỗi. Ngoài ra, người dân thiếu ý thức đề phòng, dân số lưu động thường xuyên cũng là những nguyên nhân dẫn đến dịch lây lan.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây lan qua muỗi, được biết, số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết ở nhiều nơi Đông Nam Á năm nay có tỷ lệ bùng phát cao.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập