Nam Dương

Nữ lãnh tụ Hoa Kiều Thái Lan giúp đông y dược tỉnh Cam Túc Trung Quốc “nở hoa kết trái” tại Đông Nam Á

11-07-2019 14:07:00(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Lâu nay, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Miền Tây-bắc Thái – Trung, bà Hổ Viêm suốt ngày bận rộn cho việc giúp các loại đông y dược tỉnh Cam Túc, Trung Quốc thâm nhập vào thị trường Thái Lan. Bà Viêm đã khắc phục khó khăn, mời nhiều quan chức cấp cao của Bộ Y tế Thái Lan tới nơi sản xuất nguyên liệu đông y dược ở huyện Lâm Triệu và huyện Mẫn, thành phố Định Tây, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. “Cam Túc quá khiêm tốn ở Thái Lan, người Thái Lan không biết mấy về Cam Túc, nhưng trên thực tế, Cam Túc có nhiều tài nguyên.” Mới đây, khi trả lời phỏng vấn phóng viên tại thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, bà Hổ Viêm cho biết, chẳng hạn những dược liệu chính thống của Cam Túc có nhiều điểm tương đồng với các loại thảo dược thiên nhiên truyền thống của Thái Lan, có triển vọng thị trường rất tốt. 

  Bà Hổ Viêm quê ở tỉnh Cam Túc, đã rời khỏi Trung Quốc 27 năm, sau khi lấy chồng người Thái Lan, hai vợ chồng luôn dốc sức thúc đẩy sự giao lưu giữa Cam Túc với Thái Lan. Bà tin tưởng rằng, đông y dược chắc chắn sẽ “nở hoa kết trái” tại khắp nơi Đông Nam Á, “trước hết, Thái Lan có 14 triệu người Hoa, hơn nữa, Đông Nam Á là nơi tập trung người Hoa và Hoa Kiều nhiều nhất, có truyền thống về văn hóa đông y dược”.

  Tháng 5 năm 2018, Trung tâm Đông y dược Kỳ Hoàng Thái Lan thành lập tại Băng Cốc, đây lại là một Trung tâm Đông y dược Kỳ Hoàng nữa của tỉnh Cam Túc thành lập ở nước ngoài sau Hung-ga-ri, Cư-rơ-gư-xtan, Bê-la-rút, v.v. Bà Hổ Viêm là người phụ trách của bên Thái Lan. Bà cho biết, bước tiếp theo, bà sẽ hợp tác với Nhà thuốc Phật Từ thành phố Lan Châu xây dựng một Bệnh viện đông y tại Thái Lan, xuất khẩu các loại “dược liệu dùng vào thức ăn” của Cam Túc tới Đông Nam Á.

  Bà Hổ Viêm cho biết, người Thái Lan đã phổ biến chấp nhận sự điều trị bằng đông y, cách chữa trị đông y như châm cứu đã được đưa vào danh sách bảo hiểm y tế của các bệnh viện công, phần lớn người bệnh được tiếp nhận tại Trung tâm Đông y dược Kỳ Hoàng Thái Lan hiện nay là cộng đồng người Hoa thu nhập cao và số lượng đang từng bước tăng lên.

  Bà Hổ Viêm cho biết, “có một xu thế rõ ràng, hiệu quả chữa trị một số chứng bệnh khó chữa như ung thư qua điều trị kết hợp đông y với tây y đang ngày càng nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế nói chung và Thái Lan nói riêng. Đông y hiện tuy chỉ có quy mô rất nhỏ tại nước ngoài, nhưng sẽ ngày càng tốt hơn.”

  “Cam Túc có Con đường Tơ lụa cổ với bề dầy lịch sử hơn 2000 năm, có di tích vịnh Đại Địa với bằng chứng khảo cổ về văn minh Trung Hoa trong 8000 năm, ở đây có đủ các loại địa mạo ngoài biển ra...” Bà Hổ Viêm không ngừng giới thiệu tường tận về Cam Túc với người chồng và các bạn học đến từ các nước Gru-di-a, U-crai-na bằng tiếng Trung, tiếng Thái và tiếng Anh trên tàu hỏa từ Đôn Hoàng tới Lan Châu.

  Trong người Hoa và Hoa Kiều ở Thái Lan, số Kiều bào  quê quán Cam Túc ít nhất, nhưng bà Hổ Viêm lại rất nổi tiếng. Mới đây, bà đã nhận ủy quyền của Sở Hợp tác Kinh tế tỉnh Cam Túc, trở thành Trưởng đại diện Phòng Thương mại Cam Túc tại Thái Lan. Bà cho biết, sau này sẽ quảng bá tuyến đường du lịch Con đường Tơ lụa Cam Túc tại Thái Lan, và không ngừng tổ chức quan chức, hãng du lịch, Kiều bào thế hệ thứ ba của Thái Lan thăm Cam Túc, thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa hai nơi, “chỉ có giao lưu giữa người và người, mới có thể thúc đẩy tương tác lẫn nhau, giao lưu nhân tài có thể thúc đẩy kinh tế hai nơi hợp tác và học hỏi văn minh của nhau.”

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập