Nam Dương

Mong Nhà máy điện mới có thể sớm chiếu sáng đảo Min-đa-nao

09-07-2019 15:19:34(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Nhà máy nhiệt điện Kau-xva-gan ở đảo Min-đa-nao, Phi-li-pin do Công ty TNHH Xây dựng điện lực Thượng Hải thuộc Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc mua sắm và thi công, Viện Đo đạc và Thiết kế điện lực tỉnh Hà Nam thiết kế. Dự án này nằm ở bên bờ biển I-li-gan, kết nối với đường cao tốc quốc gia Phi-li-pin, là dự án trọng điểm của việc xây dựng “Một vành đai, một con đường”, cũng là một trong những nhà máy nhiệt điện siêu lớn hiện đang xây dựng tại Phi-li-pin. 

  Đảo Min-đa-nao với khoảng 25 triệu dân là đảo lớn thứ hai của Phi-li-pin, cũng là đảo lớn nhất ở miền nam Phi-li-pin, vấn đề thiếu điện luôn hạn chế sự phát triển của địa phương. Năm 2010, Tổng thống Phi-li-pin lúc đó A-rô-giô thậm chí tuyên bố đảo Min-đa-nao bước vào “tình trạng thảm họa” vì thiếu điện. Do thiếu điện, hiện chỉ có một số nhà máy xi-măng, nhà máy sản xuất dầu đi-ê-den trên đảo Min-đa-nao, cơ sở công nghiệp yếu ớt.

  Đại diện bên Phi-li-pin phụ trách công việc lắp đặt tại hiện trường của nhà đầu tư dự án nhà máy điện cho biết, “là đơn vị chủ đầu tư, chúng tôi hết sức hài lòng đối với công việc của các đồng nghiệp Trung Quốc; là người Phi-li-pin, chúng tôi cám ơn doanh nghiệp Trung Quốc đã hỗ trợ Phi-li-pin xây dựng nhà máy điện tiên tiến như vậy; còn đối với đảo Min-đa-nao mà nói, đây là một món quà kịp thời.”

  Là bên mua sắm và thi công của dự án nhà máy điện, Công ty TNHH Xây dựng điện lực Thượng Hải luôn kiên trì quan niệm hợp tác cùng thắng, tuyệt đại đa số vật tư cuộc sống và nguyên liệu công nghiệp được mua, máy móc thiết bị được thuê và công nhận ngắn hạn được mời đều đã thực hiện tại các thành thị lân cận, mang lại ít nhất 2 tỷ Pê-sô Phi-li-pin cho địa phương, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của kinh tế địa phương.

  Được biết, trong thơi gian 4 năm kể từ dự án khởi công đến nay, dự án đã thuê hơn 8 nghìn lượt công nhân viên chức Phi-li-pin, có lúc còn tuyển nhân viên trên toàn đảo Min-đa-nao. Gần 4 năm qua, dự án đã tập huấn ít nhất 200 thợ hàn. Một công nhân nói rằng, “Sự từng trải làm việc tại các doanh nghiệp Trung Quốc nói lên miễn là có ước mơ và đã nỗ lực, bất cứ người nào đều có thể có cuộc sống tốt hơn, bất cứ ước mơ gì điều có thể được chiếu sáng”.

  Ngoài ra, những lớp tập huấn cho công nhân như thợ mộc, thợ làm cốt thép cũng đã có hiệu quả rõ rệt. Theo phản hồi trên thị trường lao động địa phương, những công nhân từng làm việc tại dự án nhà máy điện không những có kỹ năng cao, mà còn có những quan niệm thi công, năng lực tổ chức đều cao hơn trình độ địa phương, rất “ăn khách” trên thị trường lao động.

  Theo Đại diện bên Phi-li-pin phụ trách công việc lắp đặt tại hiện trường của nhà đầu tư dự án nhà máy điện, nhà máy điện này “không những là một hợp tác thương mại, mà còn là minh chứng về tình hữu nghị Phi-li-pin – Trung Quốc”, không những là tia sáng xua tan đen tối, mà còn đã chiếu sáng hy vọng của tương lai.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập