Nam Dương

Sầu riêng Ma-lai-xi-a thâm nhập vào thị trường Trung Quốc – Vua hoa quả miền núi nhận được sự yêu thích của thị trường

08-07-2019 15:23:29(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tháng 6 năm nay, lô sầu riêng Musang King nguyên trái đông lạnh đầu tiên của Ma-lai-xi-a đã vận chuyển đến Trung Quốc, bắt đầu bán trên mạng và tại các cửa hàng. Mới đây, phóng viên Đài chúng tôi đã đi vào nơi sản xuất chủ yếu của sầu riêng Musang King ở Ra-út, bang Pa-hang, Ma-lai-xi-a, tận mắt chứng kiến quá trình từ miền núi bước lên bàn ăn thị trường Trung Quốc của sầu riêng Musang King được tôn vinh là vua hoa quả. 

  Ra-út – nơi sản xuất chủ yếu của sầu riêng Musang King nằm ở vùng núi bang Pa-hang, Ma-lai-xi-a, 9h sáng, nơi đây đã hết sức sôi động, nào là bốc hàng lên xe, nào là mặc cả giá, thôn làng miền núi không lớn này rất náo nhiệt.

  Tổng Hội trưởng Hội Doanh nghiệp sầu riêng bang Pa-hang, Ma-lai-xi-a Lại Vĩ Quyền cho biết, hiện những sầu riêng Musang King tươi vẫn chưa được xuất khẩu sang Trung Quốc vì thời hạn bảo quản của sầu riêng tươi chỉ có vài ngày ngắn ngủi. Những sầu riêng được thu hoạch cùng ngày sẽ được đông lạnh ngay bằng ni-tơ hóa lỏng âm 80 độ C sau khi sàng lọc, rồi đưa vào kho lạnh để chờ đơn đặt hàng của thị trường Trung Quốc. Hiện 90% sản phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc đều là sầu riêng Musang King loại A với giống tốt nhất, thậm chí, Ma-lai-xi-a sẽ tiếp tục sàng lọc nữa những sầu riêng loại A, để chọn những sầu riêng tốt nhất bán sang Trung Quốc. Ông Lại Vĩ Quyền cho biết, đây vừa là sự đòi hỏi của thị trường Trung Quốc, vừa là biện pháp mở ra thị trường quan trọng này của họ. Ông nói,

  “Thị trường Trung Quốc quá rộng lớn, thị trường Trung Quốc có nhu cầu về sản phẩm gì, sản phẩm ấy sẽ tăng giá, người dân chúng tôi sẽ có đời sống tốt.”

  Công ty TNHH thực phẩm Hằng Tiên của ông Lại Vĩ Quyền là công ty lớn nhất trong 5 doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng nguyên trái sang Trung Quốc đợt đầu của Ma-lai-xi-a. Bên cạnh đó, vì công ty này ở Ra-út, nơi sản xuất chính của sầu riêng Musang King, 4 công ty xuất khẩu khác cũng phải mua sầu riêng Musang King từ đây. Cùng với phong trào ăn sầu riêng Musang King dần lan tới thị trường Trung Quốc, ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tư vấn về đầu tư trồng trọt và chế biến sầu riêng tại Ma-lai-xi-a.

  Đề cập tới xuất khẩu sầu riêng nguyên trái tới thị trường Trung Quốc, các giới Ma-lai-xi-a hoan nghênh quyết định của Trung Quốc về mở rộng hơn nữa thị trường hàng nông sản cho Ma-lai-xi-a. Giám đốc Cơ quan Đầu tư Ma-lai-xi-a Ma-dít cho biết,

  “Lô sầu riêng Musang King có vỏ đông lạnh đầu tiên đã xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vào tháng trước. Theo tôi được biết, về mặt bán buôn, lô sầu riêng này rất được hoan nghênh. Tôi cho rằng, những người tiêu dùng Trung Quốc sắp có thể cảm nhận được mùi thơm tươi ngon của Ma-lai-xi-a. Chúng tôi phải cám ơn Chính phủ Trung Quốc đã phê chuẩn nhập khẩu sản phẩm này, tôi mong đây là sự mở đầu tốt cho việc xuất khẩu sầu riêng nguyên trái đông lạnh sang Trung Quốc.”

  Ông Ma-dít còn cho biết, nhìn từ lĩnh vực đầu tư, Ma-lai-xi-a đã thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc đầu tư, về mặt nông nghệp cũng vậy, không chỉ riêng về sầu riêng, hai bên Trung Quốc và Ma-lai-xi-a có không gian hợp tác rộng lớn trong các lĩnh vực như trồng trọt hoa quả, ngành nông nghiệp và ngư nghiệp, ngành chăn nuôi, v.v.

 

 

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập