Mẫn Linh

Nhiều nước Đông Nam Á ủng hộ Huawei

05-07-2019 14:37:29(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_timg (3)

Mới đây, Bộ trưởng Tài chính Ma-lai-xi-a Lim Quan Eng ( Lim Guan Eng) bày tỏ hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có Huawei đến Ma-lai-xi-a đầu tư. Ông cho rằng, Ma-lai-xi-a và Trung Quốc có thể tiếp tục tăng cường hợp tác trong một loạt lĩnh vực như công nghệ 5G.... Trước đó, các nước Đông Nam Á cũng bày tỏ ủng hộ Huawei. 

Ma-lai-xi-a mở rộng cánh cửa với Huawei, nguyên nhân căn bản là do sản phẩm và công nghệ của Huawei phù hợp quy hoạch phát triển của Ma-lai-xi-a trong thời gian tới, có thể cung cấp giải pháp với giá rẻ nhưng chất lượng lại tốt giúp Ma-lai-xi-a thực hiện triển khai thương mại 5G. Tin cho biết, Ma-lai-xi-a có kế hoạch nâng tỷ lệ phổ cập băng thông rộng tại khu vực đông dân lên hơn 98% trước năm 2023. Nhằm thực hiện mục tiêu này, Ma-lai-xi-a cần xây dựng cơ sở hạ tầng mạng In-tơ-nét tốc độ cao quy mô lớn.

Phi-li-pin, mới đây trở thành nước Đông Nam Á đầu tiên triển khai thương mại 5G, cũng lựa chọn sản phẩm của Huawei để làm thiết bị cốt lõi của mạng 5G nước mình. CEO của Công ty Globe Telecom Phi-li-pin cho biết, công nghệ 5G của Huawei đã tạo khả năng vô hạn cho Phi-lin-pin đi lên xa lộ thông tin.

Tháng 4 năm nay, Tê-lê-com Cam-pu-chia và Huawei ký bản ghi nhớ hợp tác 5G. Thủ tướng Cam-pu-chia Hun-xen cho biết, Cam-pu-chia muốn sử dụng công nghệ mới nhất toàn cầu, mong Huawei có thể hỗ trợ Cam-pu-chia nâng cao tốc độ mạng In-tơ-nét. Huawei đã thành lập công ty con tại Cam-pu-chia từ năm 1999.

Tháng 2 năm nay, Huawei đã ra mắt mặt bằng thử nghiệm 5G đầu tiên tại Đông Nam Á ở tỉnh Chôn-bu-ri (Chonburi) nằm trên Hành lang Kinh tế miền Đông của Thái Lan. Bộ trưởng Kinh tế số và Xã hội Thái Lan Pi-chệt (Pichet) cho biết, Huawei và Thái Lan duy trì hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy Thái Lan bước vào kỷ nguyên 5G. Cựu Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Thi-ra-chai Phu-va-na-na-ra-nu-ba-la (Thirachai Phuvanatnaranubala) cho biết, Huawei “hiển nhiên đứng ở vị thế dẫn đầu” trong cuộc chạy đua 5G và có thể cung cấp giá cả có sức cạnh tranh.

Bộ trưởng Công nghệ thông tin-viễn thông In-đô-nê-xi-a Ru-đi-an-ta-ra (Rudiantara) cho biết, In-đô-nê-xi-a sẽ không áp dụng thái độ “quá khích và cố chấp” với Huawei. Ngay từ 10 năm trước, Huawei đã triển khai chương trình tập huấn tại In-đô-nê-xi-a, cung cấp nhiều cơ hội thực tập cho sinh viên các học viện khoa học-tự nhiên địa phương. Chính tháng này, Công ty Telkom In-đô-nê-xi-a và Công ty viễn thông Trung Hưng  của Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại hóa 5G.

Với tốc độ tối thiểu nhanh gấp 21 lần so với 4G, mạng 5G là nền tảng công nghệ cho một loạt phương thức sản xuất và cuộc sống mới như rô-bốt, trí tuệ nhân tạo, xe tự lái.... Các nước Đông Nam Á mong công nghệ 5G có thể hỗ trợ nước mình thực hiện nâng cấp và chuyển đổi mô hình ngành nghề, nắm bắt cơ hội của thời đại. Chất lượng và trình độ kỹ thuật của các thiết bị 5G do Huawei chế tạo đều dẫn đầu thế giới, giá cả sản phẩm có sức cạnh tranh nhất, hơn nữa thâm canh nhiều năm trên thị trường Đông Nam Á. Tháng 6 năm ngoái, Công ty Huawei tuyên bố sẽ đầu tư 81 triệu USD trong 3 năm tới để ủng hộ khu vực Đông Nam Á xây dựng sinh thái số mới. Các nước Đông Nam Á ủng hộ Huawei là hợp tình hợp lý.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập