Hạ Vi

Núi lửa Mayon xảy ra 16 lần rung chấn và sạt lở núi trong 24 tiếng

03-07-2019 14:54:39(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Tối 2/7, Viện Nghiên cứu núi lửa và động đất Phi-li-pin thông báo, thiết bị đo ghi của Đài thiên văn ghi nhận khu vực núi lửa Mayon xảy ra 16 lần rung chấn và 6 lần sạt lở núi trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, khí thải phát ra vượt mức bình thường. Hiện nay, khu vực này đặt trong tình trạng báo động cấp 2.

Núi lửa Mayon cách Ma-ni-la khoảng 330 km, cao khoảng 2400 mét so với mặt biển, là một trong những núi lửa sôi động nhất trong nước Phi-li-pin.

Nhà nghiên cứu núi lửa Phi-li-pin Ê-đun-đô La-gư-ta cho biết, tình hình khác thường nói trên đang được theo dõi chặt chẽ, hiện nay vẫn chưa có lý do để đưa ra cảnh báo núi lửa Mayon sẽ một lần nữa phun trào quy mô lớn trong thời gian gần.

 

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập