Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đấng nam nhi
   2009-10-20 16:46:29    CRIonline

Đạo diễn: Trần Mộc Thắng

Các diễn viên chính: Tạ Đình Phong, Dư Văn Lạc, Phòng Tổ Minh, Ngô Kinh, Giang Nhược Lâm, An Chí Kiệt

Trên đường phố Trung Hoàn sầm uất, bất ngờ một tiếng nổ lớn, một chiếc xe chở 100 triệu USD của Ngân hàng Hoa Kỳ bị băng nhóm người Nhật do Thiên Dưỡng Sinh cầm đầu cướp đi bằng hành động đánh bom, vụ đánh bom gây ra luồng sức ép cực mạnh khiến cho nhiều người trên đường bị thiệt mạng, trong đó có người yêu của cảnh sát Trần Tấn. Trần Tấn từ đó thề truy bắt Thiên Dưỡng Sinh để trả thù, nhưng Thiên Dưỡng Sinh và 100 triệu USD đã biệt tăm.

Sáu tháng sau, trên đường phố trong đêm khuya, đội cảnh sát do cảnh sát thực tập Phương Dịch Uy dẫn đầu khi kiểm tra chiếc xe huyền bí đã bị tấn công mạnh, cả đội đều bị thương nặng. Trên chiếc xe huyền bí này có băng nhóm người Nhật do Thiên Dưỡng Sinh cầm đầu, trong các thành viên của băng nhóm có nhiều cao thủ, còn có cảnh sát mật Vệ Cảnh Đạt đã nằm vùng hai năm trong băng nhóm. Thiên Dưỡng Sinh được chứng thực tái xuất giang hồ, ban lãnh đạo cấp cao cảnh sát như gặp phải kẻ địch lớn mạnh. Cảnh sát cao cấp Chươg Văn Diệu và La Bái Quyền cùng vạch kế hoạch hành động, thề phải bắt được Thiên Dưỡng Sinh.

Cảnh sát mật Vệ Cảnh Đạt bị hoài nghi phản bội, Vệ Cảnh Hạo - em trai của Đạt cũng vì đó mà bị tạm thời nghỉ việc, nhưng anh tin tưởng người anh của mình là chung thành, quyết định đi tìm người anh bằng cách thức của mình.

Trần Tấn đưa tên tội phạm lái súng Tai-gơ tới hiện trường thu tập bằng chứng, Thiên Dưỡng Sinh và đồng bọn bất ngờ xuất hiện và cướp đi Tai-gơ, Trần Tấn hết sức phẫn nộ chờ đợi Thiên Dưỡng Sinh tái xuất hiện, nhưng với một mình Trần Tấn liệu có phải là đối thủ của băng nhóm ...

Mục tiêu của ba người Trần Tấn, Phương Dịch Uy, Vệ Cảnh Hạo đều là băng nhóm do Thiên Dưỡng Sinh cầm đầu, ba người quyết định bắt tay truy tìm tông tích của băng nhóm người Nhật, ba người được biết mục đích của băng nhóm người Nhật trở lại Hồng Công là để trả thù và lấy lại khoản tiền cướp trên chiếc xe chở tiền của ngân hàng, vì khoản tiền này đã bị thế lưc núp đằng sau nuốt đi.

Vệ Cảnh Hạo trong khi tìm tông tích của anh cả bị người Nhật Thiên Dưỡng Nghĩa bắt giữ, Vệ Cảnh Hạo từ chỗ Thiên Dưỡng Nghĩa được biết tin về Vệ Cảnh Đạt đã chết, hết sức đau lòng và căm phẫn. Thiên Dưỡng Nghĩa khoá Vệ Cảnh Hạo trên một chiếc xe nhà trường, và cài bom hẹn giờ. Tính mạng của Vệ Cảnh Hạo và một số đông trẻ em rất nguy hiểm ...

Bạn gái của Phương Dịch Uy thuộc Phòng tình báo Lương Khải Lâm tìm ra manh mối những tên nup đằng sau vụ đánh bom cướp xe chở tiền, chĩa thẳng mũi nhọn vào cấp trên của phía cảnh sát ...

Trong bộ phim "Đấng nam nhi", đạo diễn Trần Mộc Thắng đã từ bỏ biện pháp kỹ thuật vi tính hay dùng trong phim cảnh sát những năm gần đây, trở về cảnh đánh đấu võ truyền thống. Trong phim người nào cũng đối mặt với các trận đánh giáp lá cà, ông còn yêu cầu các diễn viên chính không được dùng diễn viên đóng thế, đều là sử dụng võ chân thực.