Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thiên An Môn
   2009-09-29 18:01:34    CRIonline

Đạo diễn: Diệp Đại Ưng

Các diễn viên chính: Phan Việt Minh, Quách Kha Vũ.

Năm 1949, Bắc Bình (Bắc Kinh hiện nay) giải phóng hoà bình. Đội trưởng Đội mỹ thuật sân khấu Đoàn kịch nói Bộ chính trị quân khu Tấn Sát Kí, Điền Chấn Anh đã nhận nhiệm vụ khẩn cấp, cấp trên yêu cầu Điền Chấn Anh dẫn Đội mỹ thuật sân khấu tiến hành tu sửa cải tạo toàn diện thành lầu Thiên An Môn, để đưa vào sử dụng trong lễ thành lập nước.

Vì chiến tranh loạn lạc và lâu năm không tu sửa, mức phá hoại và hoang vu của Thiên An Môn đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, nhưng thời gian cho việc tu sửa chỉ có 28 ngày. Điền Chấn Anh và các chiến sĩ không chùn bước, với niềm tin phấn đấu vì nước Trung Hoa mới, hoàn thành nhiệm vụ để được gặp Chủ tịch Mao Trạch Đông, họ đã ký bản cam kết quân lệnh một cách trang nghiêm.

Bắt đầu từ ngày vào công trường tu sửa Thiên An Môn, Điền Chấn Anh và các chiến sĩ luôn trong trạng thái làm việc khẩn trương. Trong quá trình tu sửa, họ đã gặp phải nhiều khó khăn không ngờ tới và bị thất bại vài lần, nhưng các chiến sĩ chưa bao giờ mất lòng tin và dũng khí, đứng trước sự khó khăn, họ đã cắn răng kiên trì, vừa làm vừa học, cuối cùng, Đội mỹ thuật sân khấu Đoàn kịch nói đã đưa ra phương án thiết kế xuất sắc với trọng tâm là treo tám chiếc đèn lồng đỏ siêu lớn trên cổng thàng Thiên An Môn, và hoàn thành công trình thi công kịp thời trước lễ thành lập nước.

Ngày 1-10-1949 là ngày tổ chức lễ thành lập nước, đứng trên thành lầu Thiên An Môn và được chỉnh trang mới mẻ, Chủ tịch Mao Trạch Đông trịnh trọng tuyên bố nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa thành lập.

Bộ phim này là kể về câu chuyện có thật của nhà nghệ thuật nổi tiếng Tô Phàm. Đạo diễn Diệp Đại Ưng cho biết: "Ông Tô Phàm hồi đó là Đội trưởng Đội mỹ thuật sân khấu Đoàn kịch nói quân khu Tấn Sát Kí. Ông Tô Phàm đã kể về nhiều câu chuyện trước kia với tôi, trong đó có một câu chuyện đã khiến tôi phải trợn mắt: năm 1949 lễ thành lập nước, Thiên An Môn là do ông dẫn Đội mỹ thuật sân khấu Đoàn kịch nói bố trí, từ đó Thiên An Môn được ấn định hình dáng như hiện nay."