Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nghiên cứu so sánh những đổi mới lý luận về Chủ nghĩa Mác giữa Trung Quốc và Việt Nam
   2009-10-22 15:40:22    CRIonline

Hội thảo lần thứ nhất với chủ đề: "Nghiên cứu so sánh những đổi mới lý luận về Chủ nghĩa Mác giữa Trung Quốc và Việt Nam" thuộc Diễn đàn Chủ nghĩa Mác Trung Quốc và Việt Nam đã diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 19 và 20 tháng 10. Hội thảo lần này do Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc và Viện Triết học thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự tham dự của hơn 150 chuyên gia, học giả đến từ Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Trường Đảng Trung ương Trung Quốc; Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị-Hành chính thành phố Hồ Chí Minh cũng như các cơ quan và trường học hữu quan. Trong tiết mục "Cầu vồng hữu nghị" hôm nay, Lệ Quyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn về cuộc hội thảo này.

Ông Hầu Huệ Cần Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho phóng viên biết:

"Tháng 9 năm ngoái, tôi dẫn đầu đoàn giao lưu học thuật của Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc sang thăm Việt Nam, Trong thời gian ở thăm đoàn chúng tôi đã thăm Viện Triết học, Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Xã hội học thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Học viện Chính trị-Hành chính thành phố Hồ Chí Minh, hai bên đều bày tỏ mong muốn hợp tác lâu dài và đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Trong đó có một điều là: Hai bên luân phiên tổ chức hội thảo về Chủ nghĩa Mác, hiện nay Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho hoạt động sang năm."

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc hội thảo sáng 19, giáo sư Lý Thận Minh, Phó viện Trưởng Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nói: Bắt đầu từ hai nhà lãnh đạo thế hệ đầu tiên của Trung Quốc và Việt Nam là Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam, hai nước Trung-Việt đã ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau phấn đấu xây đắp nên tình hữu nghị nồng thắm. Hiện nay, hai nước đều đang tiến hành cải cách mở cửa và đổi mới mở cửa, trong bối cảnh này, tăng cường nghiên cứu so sánh đổi mới lý luận Chủ nghĩa Mác là một việc có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ông nói:

"Trong quá trình Trung Quốc thực thi cải cách mở cửa và Việt Nam tiến hành đổi mới mở cửa, thực chất đều là quá trình mà Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục kết hợp giữa chân lý phổ biến của Chủ nghĩa Mác với thực tiễn xây dựng Chủ nghĩa Xã hội của đất nước mình trong điều kiện lịch sử mới. Trong thực tiễn kết hợp kiểu mới này, không những công cuộc cải cách mở của Trung quốc và công cuộc đổi mới mở cửa của Việt Nam đều đã đạt được những thành tựu huy hoàng khiến cả thế giới phải chú ý, mà còn đã thúc đẩy sự phồn vinh và phát triển của bản thân lý luận Chủ nghĩa Mác trong điều kiện lịch sử mới."

Tại cuộc hội thảo diễn ra trong hai ngày, tổng cộng có 20 học giả của Trung Quốc và Việt Nam đã trình bày báo cáo học thuật. Trong bản báo cáo "Lý luận mang tính sáng tạo của Chủ nghĩa Mác đặc sắc Trung Quốc", Giáo sư Hầu Huệ Cần, Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn coi việc xây dựng lý luận tư tưởng là việc hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, kiên trì giải phóng tư tưởng, sáng tạo lý luận là con đường cơ bản nhất để thực hiện quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói:

"Thành quả quan trọng nhất trong 88 năm kể từ khi thành lập, 60 năm nắm quyền và 30 năm thực thi cải cách mở cửa đến nay của Đảng Cộng sản Trung Quốc là, đã thực hiện sự nhảy vọt mang tính lịch sử: Trung Quốc hóa Chủ nghĩa Mác, đã sản sinh hai thành quả lớn: Một là tư tưởng Mao Trạch Đông; Hai là thể chế Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc".

1 2