Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các bạn ca ngợi buổi lễ long trọngchào mừng Quốc khánh Trung Quốc
   2009-10-19 17:29:05    cri

Nghe Online

Vậy là Bắc Kinh đã vào giữa thu, cứ vào hạ tuần tháng 10 hằng năm, tiết trời Bắc Kinh trở nên man mát và lành lạnh. Nhiều lá cây đã bắt đầu bị gió thu nhuộm thành màu vàng hoặc màu đỏ, nền trời trở nên trong xanh hơn, không khí trở nên khô hanh hơn. Mọi người ra đường đã bắt đầu mặc áo khoác mỏng, nhiệt độ chênh lệch giữa ban ngày và buổi tối lớn hơn, nhưng rất dễ chịu. Mùa thu cũng là mùa du lịch của Bắc Kinh, bởi vì hoa vẫn tươi, cỏ vẫn thắm, trái cây đã chín cành. Nếu các bạn đến Bắc Kinh du lịch vào mùa này đừng quên mang theo áo khoác mỏng, và đặc biệt là đừng quên mang theo máy ảnh để chụp lại quang cảnh Bắc Kinh đang ngày càng trở nên hiện đại.

Tuy lễ duyệt binh diễu hành chào mừng 60 năm Quốc khánh trôi qua đã hơn nửa tháng, nhưng bầu không khí hào hứng hồi hởi của ngày lễ vẫn còn đang phảng phất gần xa và lắng đọng trong lòng mỗi người dân Trung Quốc, đồng thời cũng đã để lại ấn tượng cho cả thế giới nói chung và các bạn thính giả của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói riêng. Nhiều bạn thính giả ở khắp năm châu trong có Việt Nam đã viết thư điện tử cập nhật hoặc gọi điện thoại đến đài chúng tôi để bày tỏ cảm nhận của mình sau khi theo dõi trực tuyến quang cảnh buổi lễ duyệt binh mồng 1 tháng 10 vừa qua. Sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu thư của một số cư dân mạng Việt Nam .

Bạn Đỗ Đình Hòa sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Thái Bình dohoaa12@gmail.com viết: Là thính giả Việt Nam, lúc này em thật sự rất vui. Em đang xem trực tuyến kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Phải nói, quang cảnh thật là hoành tráng, sôi động và đầy ý nghĩa. Quảng trường Thiên An Môn rộng lớn hàng vạn người trong những bộ trang phục màu sắc khác nhau, biểu diễn phong phú. Sau Đại hội Olympic Bắc Kinh 2008, Trung Quốc lại một lần nữa khẳng định vai trò tự lập tự chủ của mình trước toàn thế giới. Bước đường nhảy vọt của Trung Quốc chính là sự phát triển không ngừng trong 60 năm qua. Màn diễu binh trên Quảng trường Thiên An môn rất thành công và sang trọng. Cuộc diễu binh đã khẳng định vai trò to lớn của việc thành lập Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cách đây 60 năm. Tiếp theo là những khối diễu hành biểu diễn ca múa với những bộ trang phục dân tộc thiểu số muôn màu. Lá cờ đỏ 5 sao vàng rực rỡ trong bầu trời trong xanh giữa mùa thu của Bắc Kinh. Càng xem càng cảm thấy bản sắc văn hóa dân tộc Trung Hoa trong buổi diễu binh diễu hành thật là đẹp mắt và hiếm có.

1 2 3