Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thư của các bạn Nguyễn La Sơn...
   2009-09-04 16:00:52    cri
Bạn Nguuyễn La Sơn có điện chỉ email lason.hq@gmail.com viết:

Năm nay là năm kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 60 của Trung Quốc. 60 năm đã trôi qua, song một sự kiện vĩ đại của dân tộc Trung Hoa nói riêng và nhân dân thế giới nói chung vẫn mãi còn được ghi nhớ trong lịch sử như một trong những trang chói lọi nhất. Ngày 1 tháng 10 năm 1949, từ lầu Thiên An Môn ở trung tâm Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã trịnh trọng truyên bố sự thắng lợi của cách mạng Trung Quốc và thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sự kiện này đã đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Trung Quốc, chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, đưa nước Trung Hoa bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, thắng lợi này cũng ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Sau 60 năm xây dựng chế độ và cải cách mở cửa, Trung Quốc đã thu được nhiều thành tựu rực rỡ, góp phần tiến tới mục tiêu xây dựng Chủ nghĩa xã hội, trở thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới, trung bình là 8%/năm, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Nền khoa học-kỹ thuật, văn hóa giáo dục, y tế đạt nhiều thành tựu to lớn. Những thành tựu mà Trung Quốc đạt được đã tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống nhân dân, cùng cố vững vị thế và uy tín của Trung Quốc trên trường quốc tế. Những gì mà Trung Quốc đã làm được qua 60 năm thực sự to lớn và có ý nghĩa, là kết quả từ sự đoàn kết một lòng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đây cũng là động lực để Trung Quốc phát triển mạnh mẽ trong tình hình mới.

Là một công dân của nước láng giềng Việt Nam, em thực sự vui mừng trước sự phát triển đó, đồng thời xin thành tâm chúc đất nước Trung Quốc ngày càng giàu mạnh và tiến bộ. Chúc tình hữu nghị Việt-Trung "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Trên đây là trích đoạn thư của một số bạn thính giả Việt Nam gửi đến Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúng tôi mong các bạn tiếp tục góp ý cho chương trình. Xin cảm ơn!