Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn"-190
   2009-09-01 15:32:11    cri
Thưa quý vị và các bạn, trong những lá thư gửi cho Lệ Quyên, có rất nhiều bạn muốn thông qua tiết mục qua tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" để làm quen với các bạn nghe đài, và cũng có nhiều bạn báo cho LQ biết đã làm quen được với các bạn trên khắp mọi miền đất nước. LQ cũng mừng cho các bạn vì đây cũng là nguyên vọng chung của chúng ta, mong có càng nhiều bạn đến với tiết mục này.

Mở đầu tiết mục này hôm nay chúng ta cùng làm quen với bạn Lô Lệ Thủy ở đội 2, bản Xằng, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An qua những lời tâm sự sau đây:

Cô LQ kính mến, cháu sinh ra ở một vùng núi bao la, quanh năm chỉ có tiếng suối chảy và tiếng chim rừng, các phương tiện thông tin giải trí rất hạn chế, nên chỉ có chiếc đài nhỏ là một thứ không thể thiếu được trong các gia đình vùng cao. Cũng nhờ đài mà cháu làm quen được với rất nhiều bạn thính giả của Đài Phát thanh Quốc Tế TQ. Từ nhỏ cháu rất thích nghe đài, nên mọi người trong bản gọi cháu là "Mọt đài". Cháu làm quen với CRI ngay từ khi cháu còn học cấp một. Không chỉ riêng cháu thích nghe chương trình của CRI, mà cả gia đình cháu, nhất là các anh cháu, cứ mỗi tối đến là cả nhà ngồi quây quần để nghe các tiết mục của CRI.

Cô LQ ạ, qua sách vở và thường xuyên nghe đài, cháu càng hiểu biết hơn về TQ, người bạn láng giềng thân thiện có truyền thống hữu nghị lâu đời với nhân dân VN, hơn nữa các tiết mục của CRI ngày một phong phú, khiến cháu cũng như cả gia đình càng không thể thiếu được món ăn tinh thần đầy ý nghĩa này. Không những bản thân cháu thường xuyên theo dõi các tiết mục của CRI, mà cháu còn giới thiệ́u cho các bạn hàng xóm và bạn học, nên cứ thấy cháu là các bạn hỏi cháu về tình hình thu nghe, tình hình các tiết mục, những lúc đó tuy phải kể đi kể lại cho các bạn, nhưng cháu cảm thấy rất vui, vì được các bạn khen là quá thông thuộc tình hình của CRI và nhớ rõ được hết tên của từng tiết mục và tên của tất cả các anh chị hướng dẫn chương trình. Chúc các bạn thính giả của CRI mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống, mong được làm quen với các.

Trong thư gửi cho LQ bạn Nguyễn Thành Nhân ở xóm 4 Đồng Lư Hạ, Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam viết:

Cảm ơn CRI đã giúp em làm quen với các bạn nghe đài trên khắp mọi miền đất nước VN, nhưng em chỉ làm quen được với các bạn mà chị đọc địa chỉ trên đài, còn những bạn mà chị đăng địa chỉ ở trên mạng thì em chưa có khả năng lên mạng để làm quen với các bạn nghe đài, mong các bạn liên hệ với em theo địa chỉ trên