Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mùa xuân của người Khơ-mu
   2009-10-19 17:05:44    cri

Nghe Online

 

Người Khơ-mu là nhóm người có số dân tương đối ít của Trung Quốc, tổng số dân chỉ có hơn 3000 người, chủ yếu sinh sống tại thành phố Cảnh Hồng và huyện Mường La châu tự trị dân tộc Thái Xíp-xỏng-bản-na tỉnh Vân Nam miền tây nam Trung Quốc, do nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh, cơ sở hạ tầng công cộng kém phát triển, phần lớn số dân vẫn sống trong cảnh nghèo khó. Mùa xuân năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc đã thực thi một chương trình hỗ trợ người Khơ-mu phát triển, một năm qua, cuộc sống của người Khơ-mu ra sao?

Làng Nam Khiếm của thị trấn Thượng Vĩnh huyện Mường La là một làng người Khơ-mu, có hơn 60 hộ gia đình. Các bạn vừa nghe là bài ca dao do người địa phương thể hiện, với nội dung cảm ơn chính phủ đã giúp đỡ bà con xóa đói giảm nghèo.

Trước khi thành lập Nước Trung Hoa mới, người Khơ-mu vẫn ở vào cuối thời kỳ xã hội nguyên thủy, sống cuộc đời du canh du cư rải rác ở rừng nhiệt đới của Trung Quốc ven biên giới Trung-Lào. Cho đến thập niên 70 thế kỷ trước, chính quyền hỗ trợ người Khơ-mu tái định cư, họ mới có được cuộc sống tái định cư ổn định. Hiện nay, dân làng đều được ở nhà mới. Một cụ già khoảng 70 tuổi nói:

"Trước kia làng rất nghèo, thế hệ cha ông đều sống rất khó khăn, không có nhà ở, sau đó ở lều tranh. Hiện nay chính quyền hỗ trợ chúng tôi xây nhà mới. Những căn nhà này đều được xây từ năm ngoái."

Tháng 3 năm ngoái, nhà nước bắt đầu thực thi chương trình hỗ trợ người Khơ-mu. Chính quyền huyện Mường La quy hoạch đầu tư hơn 60 triệu đồng nhân dân tệ trong thời gian ba năm, xây dựng 12 dự án công trình liên quan tới nhà ở, thủy lợi, đường điện, giáo dục, đảm bảo dân sinh, hơn 2200 người Khơ-mu của 12 bản làng địa phương được hưởng lợi. Hiện nay, đã hoàn thành xây dựng hơn 70 km đường nông thôn, giải quyết vấn đề nước sạch cho gần nghìn người. Trưởng làng Nam Khiếm Nhan Song nói:

"Chúng tôi chủ yếu là xây nhà, mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 26 đến 27 nghìn nhân dân tệ, chỉ trong nửa năm cả làng được xây nhà mới. Ngoài ra còn sửa đường, cống thoát nước, phòng họp v.v. "

1 2