Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vở sử thi ca múa nhạc "Con đường phục hưng" thể hiện chặng đường phục hưng của Trung Quốc
   2009-10-09 17:49:15    cri

Nghe Online

Vở sử thi ca múa nhạc "Con đường phục hưng" được dàn dựng chào mừng lần thứ 60 Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, đang công diễn tại Bắc Kinh trong dịp nghỉ Quốc khánh. Tại Đại Lễ đường Nhân dân, với chương trình biểu diễn trong 2 tiếng rưỡi, hơn 3200 diễn viên đã đưa khán giả đi ngược dòng lịch sử 169 năm từ năm 1840 đến nay, cảm nhận lịch sử gian nan khúc khuỷu, tràn đầy oanh liệt của dân tộc Trung Hoa, và triển vọng về một tương lai sáng lạn. Chương trình biểu diễn đã nhận được sự đồng thuận cao của khán giả. Trong tiết mục "Vườn Văn hóa" hôm nay, mời các bạn hãy cùng Duy Hoa tìm hiểu quá trình sáng tác và đặc điểm biểu diễn của vở ca múa nhạc "Con đường phục hưng".

Vở sử thi ca múa nhạc với sự góp mặt của rất nhiều đạo diễn và diễn viên nặng ký của Trung Quốc này tràn đầy sức truyền cảm. Trong mười mấy buổi biểu diễn, khán giả vỗ tay và hoan hô theo tiết tấu âm nhạc, còn đứng lên bày tỏ lòng kính trọng đối với toàn bộ nhân viên dàn dựng chương trình này.

Cụ Trương Khởi Thường, người dân thành phố Bắc Kinh 76 tuổi cho rằng, chương trình "Con đường phục hưng" thể hiện những bức tranh lịch sử hoành tráng, khí thế hùng vĩ, chấn phấn lòng người. Cụ nói:

"Khí thế rất hùng vĩ, âm thanh và ánh sáng kết hợp rất tốt. Nội dung thể hiện từ chiến tranh Nha Phiến năm 1840 cho đến nay, giáo dục chủ nghĩa yêu nước một cách hệ thống cho chúng ta, rất chấn phấn lòng người. Chúng ta có được ngày hôm nay là thành quả hy sinh xương máu của biết bao anh hùng liệt sĩ, sự phấn đấu của thế hệ này đến thế hệ khác. Khi xem biểu diễn, tôi rất cảm động, không cầm được nước mắt."

Năm 1964, tại Đại Lễ đường Nhân dân, cụ Trương Khởi Thường từng xem vở sử thi ca múa nhạc "Đông Phương Hồng" được dàn dựng nhân dịp chào mừng lần thứ 15 Quốc khánh Trung Quốc, thể hiện chặng đường nhân dân Trung Quốc đấu tranh giành độc lập, dân chủ và tự do, thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa từ năm 1921 Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập đến năm 1949. Vở "Đông Phương Hồng" đã mở nền nghệ thuật sử thi ca múa nhạc của Trung Quốc, thúc đẩy xuất hiện hàng loạt nghệ sĩ xuất sắc, nhiều bài hát trong vở "Đông Phương Hồng" cho đến nay vẫn được mọi người hoan nghênh.

1 2