Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ý tưởng sáng tạo và biện pháp bảo tồn khiến di sản công nghiệp cũ Trung Quốc hiện lên diện mạo mới
   2009-09-04 13:06:54    cri

Trong các di sản công nghiệp cũ ở Thượng Hải có không ít là nhà máy và kiến trúc kiểu phương Tây, nhưng ở Bắc Kinh phần lớn di sản công nghiệp cũ là nhà máy quốc doanh cũ, tuy phong cách kiến trúc khác hẳn với Thượng Hải, nhưng ý tưởng sáng tạo cải tạo thành khu nghệ thuật dân gian là hoàn toàn như nhau.

Khu nghệ thuật 798 nổi tiếng và khu 751 mới nổi lên là hai khu di tích công nghiệp tiêu biểu ở thành phố Bắc Kinh. Nơi sở tại của khu nghệ thuật 798 vốn là một nhà máy linh kiện điện tử quốc doanh. Trong quá trình ra sức phát triển ngành công nghiệp sáng tạo những năm qua, một số nghệ sĩ đến những nhà máy và nhà kho bị bỏ hoang, khiến khu này trở thành khu nghệ thuật dân gian thu hút sự quan tâm của cả thế giới, và còn được đưa vào danh sách các điểm đến du lịch văn hóa Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008.

Khu 751 gần khu nghệ thuật 798, vốn là một nhà máy khí đốt do Trung Quốc và Đông Đức hợp tác xây dựng trong thập niên 50, 60 thế kỷ 20, hiện nay bước vào khu này vẫn có thể trông thấy những thiết bị khí đốt và máy công cụ gia công cơ khí đầy dẫy gỉ sắt cũng như nhà xưởng gạch đỏ. Nhưng bên trong kiến trúc đã khác hẳn. Rất nhiều nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đã mở studio ở đây. Hàng trăm công ty gồm trường quay, công ty quản lý người mẫu, công ty quảng cáo v.v. tập trung ở đây, hình thành một quần thể ngành thời thượng. Ở quảng trường ngoài trời còn thường xuyên tổ chức buổi trình diễn thời trang.

Ông Trần Thế Kiệt, Kỹ sư cấp cao Cục Xúc tiến Công nghiệp Bắc Kinh tham gia quyết sách cải tạo nhà máy 751 cho rằng, quan niệm lợi dụng di tích công nghiệp nổi lên đã khiến người ta phải nghĩ lại liệu phương thức tháo dỡ một cách đơn giản trước kia là phương thức rất lãng phí hay không. Kỹ sư nói:

"Trước kia, phần lớn thiết bị công nghiệp vốn có ở nhà máy đều bị thu hồi sản xuất gang thép, kiến trúc bị bỏ hoang đã bị tháo dỡ. Hiện nay, chúng tôi cho rằng phương thức tháo dỡ một cách đơn giản hoặc thu hồi sản xuất là phương thức lãng phí tài nguyên. Nhân cơ hội phát triển ngành công nghiệp sáng tạo, chúng tôi đã để lại nhà xưởng cũ, một số thiết bị đặc sắc ngày xưa cho ngành công nghiệp sáng tạo, văn hóa công nghiệp cũ được bảo tồn."

Chuyên gia cho rằng, Trung Quốc có rất nhiều di tích công nghiệp, trong quá trình xác định bảo tồn di tích nào, khai thác mang tính sáng tạo như thế nào, đòi hỏi tiền vốn lớn và kinh nghiệm phong phú. Trong quá trình khai thác sau này, Chính phủ cần phải tăng cường hướng dẫn, triển khai trật tự công tác khai thác và bảo tồn di sản công nghiệp.


1 2