Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ung thư phụ khoa là kẻ thù số một của chị em phụ nữ
   2009-10-20 16:23:09    CRIonline

Nghe Online

Tỷ lệ mắc bệnh ung thư tử cung đứng thứ hai trong các bệnh ung thư của phụ nữ Trung Quốc, tỷ lệ tử vong đã lên tới 50%. Trước đây chỉ có các chị em phụ nữ trung niên và cao tuổi mới mắc bệnh ung thư phụ khoa, hiện nay cũng trở thành kẻ thù của các chị em trẻ tuổi. Cách sống không khoa học của chị em phụ nữ trong xã hội hiện đại chính là nguyên nhân gây bệnh.

Bác sĩ Trịnh Hồng Khoa Ung thư Phụ khoa của bệnh viện Ung thư Bắc Kinh cho biết:

Ung thư phụ khoa chủ yếu có ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư niêm mạc tử cung v.v. Mấy năm gần đây, số người mắc bệnh ngày một trẻ hoá, sớm 20 tuổi so với trước đây. Đồng thời tỷ lệ mắc bệnh cao. Bác sĩ Hồng cho phóng viên biết, qua thống kê lâm sàng cho thấy, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư niêm mạc tử cung đang trở thành kẻ thù số một đối với sức khỏe của chị em phụ nữ.

Chuyên gia cho rằng, số chị em mắc bệnh ung thư phụ khoa ngày một trẻ hóa, ngoài nguyên nhân là do cuộc sống vật chất v.v ra, thì cách sống không khoa học của chị em phụ nữ trong xã hội hiện đại cũng là nguyên nhân gây bệnh.

Bác sĩ Hồng cho phóng viên biết, cho đến nay vẫn chưa biết rõ nguyên nhân gây bệnh ung thư phụ khoa, nhưng qua quan sát lâm sàng của nhiều người bệnh cho thấy, gây bệnh là do những nguyên nhân sau đây:

Thứ nhất là không giữ vệ sinh, qua nghiên cứu trong những năm gần đây phát hiện, vi rút HPV gây viêm khối u đầu vú, mà nhất là HPV loại vi rút có nguy cơ cao là nguyên nhân chính gây bệnh ung thư cổ tử cung. Hiện nay cũng có người cho rằng, chồng mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt hoặc vợ trước của chồng mắc bệnh ung thư cổ tử cung, hay người chồng có quan hệ tình dục với nhiều người, thì người vợ có nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung càng cao.

Nguyên nhân thứ hai là quan niệm về tình dục quá tự do. Những năm gần đây do xã hội mở cửa, có một số bạn trẻ, thậm chí là những người ở độ tuổi trung niên cũng đi vào hàng ngũ những người giải phóng tình dục. Rất nhiều tài liệu của Trung Quốc và nước ngoài chứng thực, những chị em phụ nữ kết hôn sớm, sinh đẻ sớm, sinh đẻ nhiều và có quan hệ tình dục với nhiều người thì tỷ lệ mắc bệnh ung thư cổ tử cung tương đối cao. Vì vậy bác sĩ Hồng nhắc nhở các chị em phụ nữ cần phải có quan niệm đúng đắn trong quan hệ tình dục và quan hệ hôn nhân gia đình để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh ung thư.

Nguyên nhân thứ ba là cách sống không khoa học.

Theo điều tra, những phụ nữ hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao gấp 4-5 lần so với những chị em không hút thuốc lá. Bác sĩ Hồng cho biết, hút thuốc lá mà nhất là hút nhiều có liên quan đến việc gây bệnh ung thư cổ tử cung và ung thư âm hộ. Buồng trứng đối với thuốc lá rất nhạy cảm, những phụ nữ mỗi ngày hút 20 điếu thuốc lá, tắt kinh sớm, tỷ lệ mắc bệnh ung thư buồng trứng cao. Ngoài ra những thức ăn nhiều mỡ và nhiều đường không những khiến chúng ta béo phì, mà cũng là nguy cơ dẫn đến bệnh ung thư niêm mạc tử cung.

Nguyên nhân thứ tư là ăn uống các loại thực phẩm bổ dưỡng một cách bừa bãi. Những chị em phụ nữ cao tuổi sau khi tắt kinh béo phì, đồng thời mắc bệnh tiểu đường và cao huyết áp rất dễ mắc bệnh ung thư niêm mạc tử cung, phần lớn ở độ tuổi trên dưới 60. Những phụ nữ ở độ tuổi này, do hoóc môn nữ tính giảm xuống rõ rệt, xuất hiện những triệu chứng như: Hay bực tức, mất ngủ, nóng bức toát mồ hôi v.v, đồng thời dễ bị xốp xương và mắc bệnh tim mạch. Vì vậy, nên bổ sung hoóc môn nữ tính dưới sự hướng dẫn của y bác sĩ để giảm bớt những triệu chứng trên. Nhưng nếu uống quá liều trong thời gian dài mà không có sự hướng dẫn và kiểm tra của y bác sĩ thì có thể sẽ dẫn đến ung thư niêm mạc tử cung. Bác sĩ Hồng kiến nghị nhất định phải thận trọng trong việc lựa chọn thuốc uống bổ dưỡng.

Vậy làm thế nào để phòng chống ung thư phụ khoa ?

Thứ nhất là hàng năm phải kiểm tra tế bào cổ tử cung để phát hiện và điều trị sớm. Bác sĩ Hồng kiến nghị các chị em phụ nữ nên có thói quen định kỳ kiểm tra tế bào cổ tử cung. Chị em phụ nữ, sau khi có quan hệ tình dục được 3 năm, thì hàng năm phải đi kiểm tra tế bào cổ tử cung, nếu như liên tục trong 3 năm đều bình thường, thì có thể 2-3 năm kiểm tra một lần. Kiểm tra tế bào cổ tử cung có thể phát hiện ung thư cổ tử cung ngay từ thời kỳ đầu, nếu như phát hiện và điều trị kịp thời, có thể thông qua phẫu thuật nhỏ là chữa khỏi, còn có thể giữ được tử cung và giữ được chức năng sinh nở.

Thứ hai là thay đổi những thói quen không khoa học. Bác sĩ Hồng nhắc nhở, những thói quen trong cuộc sống không khoa học có thể trực tiếp gây rối loạn sự thay đổi chất và tổn hại sức đề kháng, những điều này có liên quan đến việc gây bệnh ung thư. Vì vậy, các chị em phụ nữ nên cai thuốc lá và uống ít rượu, ăn uống và giữ gìn sức khỏe một cách khoa học.

Thứ ba là tự tìm niềm vui, giảm bớt áp lực. Các chị em phụ nữ trong xã hội hiện đại áp lực lớn, nhịp sống nhanh, có một số chị em phải chịu gánh nặng tinh thần quá lớn, ngủ không được tốt, làm việc và nghỉ ngơi không có giờ giấc dẫn đến rối loạn nội tiết, đều trở thành nguyên nhân gây bệnh ung thư. Chị em phải tự tìm cho mình niềm vui trong cuộc sống và công tác, lạc quan trong công tác và cuộc sống gia đình cho tinh thần được thoải mái, mới phòng chống được bệnh tật.