Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu chuyện làm thuê tại nước ngoài nói lên lòng tin Trung Quốc
   2009-10-16 11:32:38    cri
Anh Hoàng Kỳ Minh 37 tuổi rất có lòng tin đối với quán ca-ra-ô-kê của mình mới mở cửa mấy tháng trước. Anh đã làm việc tại Tây Ban Nha 13 năm, anh nói với phóng viên rằng: "những giá thành như tiền thuê nhà, tiền lương của Trung Quốc đều thấp hơn rất nhiều so với nước ngoài, vì vậy, có triển vọng tốt đẹp."

Anh Hoàng Kỳ Minh và bạn anh đã đầu tư hơn 20 triệu Nhân dân tệ để mở quán ca-ra-ô-kê này tại phố cổ Đồn Khê, thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy. Người làm thuê trước kia này hiện đã kinh doanh 3 quán ăn tại Tây Ban Nha.

"Giống như nhiều đồng hương Huy Châu, tôi cũng không có ưu thế gì ngoài cần cù chịu khó thôi." Anh nói như vậy.

Quê của anh Minh ở tổ Hoài Đường, thôn Đường Việt, thành phố Hoàng Sơn với dân số hơn 1200 dân, trong khi đó, có 500-600 nông dân của tổ này đang làm việc tại các nước châu Âu như I-ta-li-a, Hà Lan, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, v.v, trong đó có hơn 80 người đã trở thành ông chủ và có tài sản trị giá hàng triệu ơ-rô tại châu Âu, vì vậy, được gọi là "làng châu Âu" ở quê hương Huy Châu.

Kể từ năm ngoái đến nay, do bị tác động của khủng hoảng tài chính, không ít nông dân thôn Hoài Đường giống như ông Minh đã làm giàu do làm việc tại nước ngoài đều trở về quê hương lập nghiệp. Ông Minh nói, 2 năm nay, thu nhập của quán ăn đã giảm 30%-40% so với trước kia, ông bắt đầu chuyển tầm nhìn phát triển về trong nước.

Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Trịnh Thôn, Phan Tiến Huy cho biết, kể từ năm ngoái đến nay, những người thôn Hoài Đường từ châu Âu trở về đã đầu tư 5 dự án với số vốn hàng chục triệu thậm chí hàng trăm triệu Nhân dân tệ tại đây, bao gồm nhiều lĩnh vực như vui chơi giải trí, nhà đất, sản xuất sản phẩm da, khai thác du lịch, v.v. Ngoài ra, còn có 2-3 dự án lớn đang trong giai đoạn đàm phán. Hơn nữa, còn có gần 20 người Hoài Đường từng làm việc tại nước ngoài trở về quê hương mở nhà hàng và khách sạn.

Ông Hoàng Kỳ Minh đã được cấp Thẻ xanh, song ông chưa gia nhập quốc tịch của nước ngoài. Khi đề cập tới triển vọng tương lai, ông nói, "tôi sẽ dần dần tập trung toàn bộ tài sản và sức lực về Trung Quốc căn cứ theo tình hình kinh doanh. Trung Quốc có 1,3 tỷ dân nhiều cơ hội lắm, hơn nữa, chúng tôi là người Trung Quốc, ở nước ngoài sinh sống tốt như thế nào cũng không bằng ở nhà."

Ông Hoàng Kỳ Minh nói, hiện nay, làm việc bình thường ở châu Âu, một năm chỉ kiếm được khoảng 100 nghìn Nhân dân tệ, lại mất nhiều tiền cho ăn ở, còn phải gửi tiền về nhà, nên không tiết kiệm được nhiều tiền lắm. Hơn nữa, nỗi cô đơn xa nhà đã khiến nhiều người sau nhiều năm làm việc muốn trở về quê hương phát triển sự nghiệp của mình.

Phòng Thu hút đầu tư huyện nơi sở tại thôn Hoài Đường đã tổ chức giới thiệu một loạt dự án vừa và nhỏ, trong đó có nông nghiệp và thương mại, v.v, để thu hút những người từ châu Âu trở về quê hương lập nghiệp. Hiện nay, Phòng Thu hút đầu tư sang Tây Ban Nha thu hút đầu tư dưới sự giúp đỡ của ông Hoàng Kỳ Minh.

"Tôi tin tưởng rằng, nếu có dự án thích hợp sẽ có càng nhiều nông dân làm việc tại nước ngoài trở về nước lập nghiệp." Ông Hoàng Kỳ Minh nói như vậy.

Sở Thương mại của tỉnh An Huy-tỉnh lớn về sức lao động đã công bố số liệu cho thấy, kim ngạch ký hợp đồng mới về khoán công trình và số người làm việc ở nước ngoài toàn tỉnh An Huy tháng 8 lần lượt giảm khoảng 60% và 15,6%.