Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Dưỡng lão ở nhà, ấm tình hoàng hôn
   2009-10-15 17:14:29    cri

Nghe Online

Vấn đề dưỡng lão là vấn đề hiện thực mà mỗi người chúng ta đều gặp phải. Trung Quốc đang bước vào xã hội già hóa, vấn đề dưỡng lão cũng là một vấn đề xã hội nan giải. Đa số người cao tuổi ở Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ miền tây bắc Trung Quốc đều vui sống tuổi già tại nhà mình. Ngày nay, họ không cần ra khỏi Khu chung cư, thậm chí không cần ra khỏi nhà mà vẫn có thể hưởng thụ sự phục vụ của Chung cư.

Quận Tây Hạ thành phố Ngân Xuyên thủ phủ Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ là Khu công nghiệp nặng lâu năm. Hiện nay, người già trên 60 tuổi ở đây có hơn 22 nghìn người. Ông Vương Đại Tường năm nay 66 tuổi, là người cao tuổi sống độc thân ở quận này. Ông Tường hàng ngày bảy giờ sáng thức dậy nấu cơm, buổi sáng đi siêu thị mua rau, sau khi nghỉ trưa dậy xem TV một lúc rồi nấu cơm tối, buổi tối lại tiếp tục xem TV, rồi sau đó đi ngủ, cuộc sống vô cùng đơn điệu lẻ loi.

Hàng ngày đều là xem TV, xem báo, bách bộ, hóng nắng, bình thường muốn tìm người nói chuyện cũng khó, cũng không thể suốt ngày tới nhà người khác chơi. Bạn xem người đến tuổi xế bóng tại sao cuộc sống lại vô vị nhỉ.

Sau khi Hoạt động thí điểm dưỡng lão tại nhà triển khai, cuộc sống của ông Vương Đại Tường đã có sự thay đổi rất lớn. Tại Nhà Văn hóa dành cho Người già Khu chung cư Lợi Quần, ông Vương Đại Tườngcó thể cùng với các bạn cao tuổi hàng xóm ca hát, chuyện trò vui vẻ. Trưởng Ban chung cư Cừu Ngọc Phương cho chúng tôi biết, mấy năm trước, Khu chung cư Lợi Quần từng thành lập Cơ cấu phục vụ tương tự Nhà Văn hóa dành cho người cao tuổi, do nguyên nhân thiếu kinh nghiệm, các mặt không kiện toàn, nên mở không tới nửa năm đành phải đóng cửa. Nhà Văn hóa dành cho người cao tuổi hiện nay là "Cửa hiệu cũ mở cửa", trong có nơi hoạt động như Phòng chơi cờ chơi bài, Phòng rèn luyện sức khỏe, Phòng xem sách báo, Nhà ăn.v.v..., người cao tuổi ban ngày tới đây vui chơi giải trí, nghỉ ngơi, ăn uống, được phục vụ miễn phí, chỉ cần nộp tiền ăn, buổi tối về nhà mình nghỉ ngơi.

Hiện nay lãnh đạo chính quyền đã cấp chi phí cho Trạm phục vụ dưỡng lão tại nhà, đã trang bị đầy đủ những thiết bị cơ bản. Người cao tuổi đánh giá rất tốt đối với việc này, lần này chính quyền địa phương đã làm một việc thiết thực cho người cao tuổi. Hiện nay chúng tôi chỉ mở cửa ban ngày, sau này toàn bộ thiết bị sắp xếp đầy đủ rồi thì cũng có thể triển khai phục vụ cho người già ăn ở.

Còn Ban Chung cư Kim Ba quận Tây Hạ thành phố Ngân Xuyên thì ký thỏa thuận 3 năm với tiệm hớt tóc, siêu thị và nhà ăn trong Chung cư, miễn là người cao tuổi có nhu cầu thì họ sẽ đến tận nhà phục vụ miễn phí. Bà Lưu Ngạn Linh, Trưởng Ban chung cư Kim Ba nói :

Chúng tôi căn cứ theo đặc điểm khu vực người cao tuổi nhiều, tiến hành đăng ký đối với người già về tình hình sức khỏe, điều kiện gia đình và nhu cầu thực tế. Chúng tôi thực hiện quản lý phân loại, phục vụ theo đối tượng. Thứ nhất là mỗi ngày nấu một bữa ăn cho người già, thứ hai là mỗi ngày chuyện trò với người cao tuổi một lần, thứ ba là mỗi tuần trao đổi tình cảm với người già một lần, thứ tư là mỗi tuần tổ chức một hoạt động dã ngoại, thứ năm là mỗi tuần dọn vệ sinh một lần cho Nhà người cao tuổi.

1 2