Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mùa thu là mùa thích hợp cai sữa cho trẻ
   2009-10-13 16:33:07    cri

Nghe Online

Thưa chị em và các bạn, sữa mẹ là thức ăn tốt nhất của trẻ, nhưng theo đà bé ngày một lớn, cần phải bổ sung càng nhiều dình dưỡng để giúp cho sự trưởng thành của bé, hơn nữa trong lúc này sữa mẹ đã không đủ để đáp ứng nhu cầu sinh trưởng của bé, nên cai sữa là việc cần thiết. Nhưng nên cai sữa vào lúc nào cũng là điều rất quan trọng, bởi vì cai sữa cho bé vào mùa hè nóng nực, khiến bé dễ mắc các bệnh đường tiêu hóa, mà cho bé cai sữa vào mùa đông bé sẽ dễ bị cảm, vì vậy, tốt nhất là cho bé cai sữa vào mùa xuân hoặc mùa thu.

Thời gian cai sữa cho bé tốt nhất là vào mùa xuân hoặc mùa thu khi bé được một tuổi.

Rất nhiều bà mẹ cho rằng, cho con bú sau sáu tháng thì sữa không còn dinh dưỡng, nên chọn lúc bé được sáu tháng là cai sữa. Tuy khi bé được sáu tháng cai sữa thì dễ, nhưng do lúc đó bé còn quá nhỏ, nên những thức ăn mà bé có thể ăn thêm không nhiều, nên sau khi cai sữa bé sút cân và dễ ốm. Vì sức khỏe của bé, nên cai sữa vào lúc bé được khoảng một tuổi là thích hợp nhất, bởi vì lúc này những thức ăn mà bé có thể ăn thêm đã cung cấp hơn 60% lượng calo mà cơ thể bé cần thiết, đủ điều kiện để bé cai sữa.

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em cho rằng, cai sữa là một quá trình mà bé phải trải qua, muốn cai sữa một cách triệt để và cai được tốt, thì phải cai dần dần.

Một người mẹ cho biết, trước khi chị cho con cai sữa, việc đầu tiên là cho bé thích ứng với các loại thức ăn, để cho các thức ăn từng bước thay thế sữa mẹ, giảm bớt số lần cho bé bú. Trước hết ban ngày không cho bé bú, cho bé ăn những thức ăn dặm và hoa quả, đợi đến khi ban ngày bé không còn thèm sữa mẹ nữa thì đêm cũng không cho bé bú nữa. Lúc đầu không cho bé bú bữa nửa đêm, sau đó cai bữa trước khi đi ngủ, qua quá trình như vậy, con chị đã cai sữa được triệt để, mà bé cũng không quấy khóc, ngược lại còn bụ bẫm hơn.

Một người mẹ khác cho biết, con của chị cai sữa lúc được 10 tháng, lúc đó bà cụ mẹ chồng bảo phải cho cháu xa mẹ, nhưng chị không làm như vậy, mà cũng áp dụng biện pháp cai dần dần, con vẫn là do chị chăm sóc và cho bé bú, nhưng cai sữa rất thuận lợi.

Chuyên gia kiến nghị, một khi quyết định cai sữa, thì phải cai một cách dứt khoát, không nên thấy bé quấy khóc, lại cho bé bú, phải để bé ăn sữa bò v.v cho quen. Tất nhiên khi bé ốm thì không nên cai sữa, để bảo đảm cho sức khỏe của bé, trước khi cho con cai sữa chị đưa bé đi kiểm tra sức khỏe, đây là việc rất tốt cần phải đề xướng.

Người cao tuổi trong gia đình thường cho là cai sữa là một việc rất khó, vì vậy thường nhắc nhở các bà mẹ trẻ khi cai sữa cho con thì phải cách ly con mấy hôm, có chị em ở xa hẳn ra, nếu như không cách ly được thì bôi ớt hoặc dầu cao vào đầu vú, khiến bé không bú được. Đối với bé, đây là một quá trình rất khó chịu, mà người mẹ cũng rất đau lòng.

1 2