Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giới công nghiệp Trung Quốc hết sức quan tâm tới vụ việc Mỹ áp dụng biện pháp bảo hộ đặc biệt đối với săm lốp nhập khẩu từ Trung Quốc
   2009-08-24 14:55:23    cri

Nghe Online

Cuối tháng 6 Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ đề nghị với Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ về việc áp dụng biện pháp bảo hộ đặc biệt đối với săm lốp nhập khẩu từ Trung Quốc. Hiện nay, vụ việc này đang trong quá trình điều tra then chốt. Giới công nghiệp Trung Quốc cũng hết sức quan tâm tới vụ việc này.

Theo "Nghị định thư Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới", khi Trung Quốc xuất khẩu sản phẩm tới những nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới, nếu số lượng xuất khẩu tăng với mức quá lớn, gây "phương hại nghiêm trọng" hoặc gây nên "mối đe dọa phương hại nghiêm trọng" đối với ngành liên quan của những nước này, thì những nước thành viên WTO có thể áp dụng biện pháp bảo hộ đặc biệt đối với sản phẩm Trung Quốc.

Mỹ điều tra săm lốp Trung Quốc chính là theo cơ chế bảo hộ đặc biệt này. Cuối tháng 6, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ lấy cớ săm lốp Trung Quốc làm rối loạn thị trường Mỹ, đề nghị Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ liên tiếp 3 năm lần lượt áp đặt mức thuế bổ sung 55%, 45% và 35% đối với săm lốp dùng trong xe chở khách và xe tải nhẹ nhập khẩu từ Trung Quốc.

Sau khi công bố thông tin này, ngành công nghiệp săm lốp Trung Quốc xôn xao cả lên. Công ty săm lốp Giai Thông liên tiếp nhiều năm xếp vị trí hàng đầu về sản lượng và lượng tiêu thụ ở Trung Quốc, mỗi năm công ty xuất khẩu hơn 7 triệu săm lốp sang Mỹ, là một trong những doanh nghiệp Trung Quốc xuất khẩu săm lốp nhiều nhất sang Mỹ. Ông Thẩm Vĩ Gia, Giám đốc điều hành của công ty cho phóng viên biết, nếu Mỹ đưa ra biện pháp mang tính trừng phạt, săm lốp Trung Quốc sẽ không còn khả năng xuất khẩu sang Mỹ nữa, những doanh nghiệp hữu quan sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Ông nói:

"Hàng năm công ty chúng tôi thực hiện kim ngạch xuất khẩu khoảng 800 triệu đô-la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ lên tới 300 triệu đô-la Mỹ. Nếu không được xuất khẩu sang Mỹ nữa, thì kim ngạch xuất khẩu của chúng tôi sẽ giảm mạnh. Điều này sẽ khiến nhà máy xuất hiện hiện tượng sản xuất cầm chừng, thiết bị ngừng sản xuất, rất nhiều công nhân sẽ đứng trước tình trạng thất nghiệp ẩn."

Cơ quan hữu quan dự tính, nếu Mỹ hạn chế nhập khẩu săm lốp Trung Quốc, khoảng 100 nghìn người trong ngành săm lốp Trung Quốc sẽ bị tác động, thậm chí bị thất nghiệp.

1 2