Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hu-run --- Người chứng kiến mười năm biến đổi của cải của Trung Quốc
   2009-01-15 15:18:45    cri

Nghe Online

 

Có một người không phải là tỉ phú, nhưng tên anh lại thường xuất hiện cùng với tên tuổi những Nhà tỉ phú Trung Quốc. Anh tên là Hu-run người nước Anh, tên tiếng Anh là Rupert Hoogewerf. Năm 1999, anh Hu-run mới 29 tuổi có cách nghĩ tình cờ biên soạn "Danh sách của cải" đầu tiên của Trung Quốc và đã thành công. Nay "Danh sách bách phú Hu-run" đã trải qua đúng mười năm chẵn. Danh sách trong mười năm không những ghi lại sự biến đổi của cải trong mười năm của Trung Quốc, đồng thời cũng làm cho chàng thanh niên người Anh này hưởng thụ niềm hân hoan phấn khởi thành công trong sự nghiệp tại Trung Quốc.

Anh Hu-run là một trong những người nước ngoài nổi tiếng nhất Trung Quốc, tiếng tăm của anh chẳng kém ca sĩ hay ngôi sao điện ảnh. Chị Lưu Tú Lệ, trợ tá của anh nhiều năm đã đánh giá ông chủ đầy phong độ của mình.

Anh Hu-run rất quyến rũ, anh rất có phong độ, rất quan tâm nhân viên. Anh cũng tràn đầy nhiệt tình đối với công tác, ở bên anh có thể cảm thụ lòng nhiệt tình của anh, sẽ cổ vũ bạn cũng sẽ tràn đầy nhiệt huyết lao vào công tác.

Anh Hu-run cũng là người nước ngoài rất tháo vát. Ông Ngô Hiểu Ba, nhà văn về đề tài kinh tế tài chính nổi tiếng, bạn của anh Hu-run nay còn nhớ một chi tiết thú vị lần đầu gặp anh Hu-run vào năm 2003.

Lúc ấy tôi hẹn gặp anh tại đại sảnh khách sạn Baterman Thượng Hải. Nhưng cuối cùng anh Hu-run đề nghị gặp nhau tại Quán cà phê Starbucks bên cạnh khách sạn Baterman, bởi vì cà phê của Starbucks rẻ hơn một nửa so với khách sạn Baterman.

Anh Hu-run tên tiếng Anh là Rupert Hoogewerf, sinh năm 1970. Năm 1990, anh tới Trường đại học Nhân Dân Trung Quốc chuyên tu Trung văn một thời gian. Tháng 9 năm 1997, sau khi làm việc tại Arthur Andersen một thời gian, anh được cử tới Phòng đại diện Andersen tại Thượng Hải.

Năm 1999, sau hai năm hợp đồng hết hạn, khi anh còn đang do dự sẽ tới đâu làm việc, đột nhiên ánh hào quang lóe sáng, anh nêu một câu hỏi với đồng nghiệp "Ai là người giàu có nhất Trung Quốc ?" Không ngờ câu hỏi này lại mở màn sự nghiệp mới tại Trung Quốc của anh.

Lúc bấy giờ tôi hỏi đồng nghiệp Andersen ai là người nhiều tiền nhất Trung Quốc, điều bất ngờ là không ai trả lời được. Tôi cảm thấy vấn đề này đáng nghiên cứu. Không cần nghi ngờ, Trung Quốc lúc bấy giờ đang trải qua một cuộc biến đổi mạnh mẽ về kinh tế. Bất kể là doanh nghiệp nước ngoài hay là người Trung Quốc đều tỏ ra có hứng thú với việc làm kiếm tiền tại Trung Quốc, tôi muốn làm việc là cho mọi người biết về những câu chuyện thành công.

Với tâm trạng tổng kết quá trình sinh hoạt và làm việc của bản thân tại Trung Quốc, anh Hu-run bắt đầu biên soạn một Danh sách của cải. Nhưng bởi vì trước đây Trung Quốc không có tài liệu về của cải của cá nhân, hoàn thành công việc này khó hơn nhiều so với dự kiến.

1 2