Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mộng ước Ôlimpic của em Trần Ngạn Hồng
   2008-05-29 16:33:50    cri

Thư trả lời của sứ quán các nước thường trú tại Bắc kinh

Từ đó, em Hồng có càng nhiều dịp để tìm hiểu Đại hội thể thao Ôlimpic, đưa tin thời sự liên quan tới Đại hội thể thao Ôlimpic Bắc Kinh. Trong quá trình phỏng vấn, một mộng ước về Đại hội thể thao Ôlimpic hữu quan đã chớm nở trong lòng em, em Trần Ngạn Hồng muốn đại diện học sinh trung học Trung Quốc gửi lời mời tới toàn thế giới. Sau khi thu tập tư liệu rộng rãi và tư vấn tỉ mỉ, em biết được trong Đại hội thể thao Ôlimpic Aten lần thứ 28 năm 2004 có 649 người đoạt huy chương vàng, em quyết định viết giấy mời 54 Đại sứ thường trú tại Bắc Kinh và 3 chủ tịch Ủy ban Ôlimpic của những nước và vùng lãnh thổ có những người đoạt huy chương vàng này. Trước sự chỉ dẫn của giáo viên và phụ huynh, trải qua hai tháng chuẩn bị chu đáo, Bức thư mời vừa trịnh trọng vừa tràn đầy nhiệt tình, mang theo lòng mong mỏi đối với Đại hội thể thao Ôlimpic của em Trần Ngạn Hồng đã chuyển tới tay Đại sứ các nước.

Nay em Hồng đã nhận được thư trả lời của sứ quán các nước thường trú tại Bắc kinh như Hung-ga-ri, Đức, Kê-ni-a.v.v..., còn nhận được điện thoại của sứ quán Ê-ti-ô-pi-a và Mỹ. Ông Vương Thế Đông, hiệu phó Trường trung học Bát Nhất thành phố Bắc Kinh tỏ ý, Những bức thư trả lời này gửi gắm lời chúc phúc của Đại sứ các nước đối với Đại hội thể thao Ôlimpic Bắc Kinh và sự mong mỏi của thanh niên Trung Quốc, sẽ mãi mãi được cất giữ trong Nhà bảo tàng lịch sử Trường trung học Bát Nhất thành phố Bắc Kinh.

Em Trần Ngạn Hồng là đại diện của học sinh trung học Trung Quốc, rất nhiều học sinh Trung Quốc đều quan tâm và chú ý vấn đề sốt dẻo xã hội như trên, bởi vì các em sẽ là quân sinh lực chủ yếu của sự phát triển tiến bộ xã hội.

Hiện nay, em Hồng vẫn không ngớt nhận được lời chúc phúc của sứ quán các nước, ước mơ Đại hội thể thao Ôlimpic của em đang từng bước thực hiện. Em còn mong trở thành một phóng viên nhỏ tuổi đích thân đưa tin Đại hội thể thao Ôlimpic Bắc Kinh, tất nhiên, ước mơ lớn hơn nữa của em Hồng là thông qua sự nỗ lực của mọi người, Đại hội thể thao Ôlimpic Bắc Kinh sẽ trở thành một Đại hội thể thao Ôlimpic tuyệt vời nhất trong lịch sử.


1 2