Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mắc bệnh thận, không nên tẩm bổ bừa bãi
   2008-03-19 17:06:43    cri
Thưa quý vị và các bạn, thận là bộ phận trao đổi chất rất quan trọng trong cơ thể con người, vì vậy, những chị em phụ nữ mắc bệnh thận không những sẽ ảnh hưởng đến chức năng trao đổi chất, mà còn ảnh hưởng đến nhiều mặt khác, có nhiều chị em do mắc bệnh thận, nên không sinh nở được. Những chị em mắc bệnh thận IgA thì tỷ lệ thai nhi chết trong bụng mẹ rất cao. Những chị em mắc bệnh thận nặng thì tỷ lệ thai nhi phát triển chậm và sinh không đủ tháng sẽ rất cao, khi mang thai chức năng của thận lại càng yếu đi. Sau khi mang thai có thể bệnh tình sẽ tái phát hoặc càng nặng hơn. Những chị em mắc bệnh thận do bị tiểu đường, sau khi có thai dễ bị co giật, đẻ non, thai nhi bị dị dạng, thai nhi quá to và những bệnh đường hô hấp v.v.

Giáo sư Hành ở Khoa Nội bệnh viện Nhân Dân tỉnh Giang Tô TQ cho rằng, chỉ cần các chị em áp dụng biện pháp thích đáng, thì phần lớn những chị em mắc bệnh thận, vẫn có thể sinh được cháu bé khỏe mạnh. Những chị em mắc bệnh thận, dưới sự hướng dẫn của y bác sỹ khoa thận và huyết áp, chức năng của thận bình thường, thỉ tỷ lệ sinh nở được mẹ tròn con vuông đạt 95 % trở lên. Giáo sư Hành kiến nghị các chị em phụ nữ mắc bệnh viêm thận, phải chờ sau khi bệnh tình giảm một năm mới nên mang thai. Trong sinh hoạt nên chú ý phòng chống cảm cúm, đi ngoài, bị phù, viêm A-mi-đan v.v, để tránh gây tổn hại cho thận. Cố gắng không nên uống thuốc, bao gồm cả những loại thuốc bổ. Bởi vì, tất cả các loại thuốc, đều phải do thận bài tiết, sẽ tăng thêm gánh nặng cho thận. Nếu như chức năng của thận bình thường, mỗi ngày ăn 60 đến 80 gam Prô-tít, để phòng tránh việc thiếu dinh dưỡng. Trong quan niệm cũ là "Ăn cái gì thì bổ cái đó," có người cho rằng, mắc bệnh thận thì ăn bầu dục, bao gồm bầu dục cừu, lợn v.v, như vậy là không đúng. Phải chú ý không nên tẩm bổ bừa bãi.

*****************************

Chị em và các bạn thân mến, theo đà đời sống và địa vị của người phụ nữ ngày càng được nâng cao, xã hội ngày càng phát triển, càng đòi hỏi chị em phụ nữ không còn chỉ quanh quẩn với công việc bếp núc, mà phải tham gia vào các công việc của xã hội, nên đối với chị em phụ nữ đây là cơ hội nhưng đồng thời cũng là thách thức và áp lực. Có một nghiên cứu cho thấy, nếu như công tác của người mẹ không được suôn sẻ, thì tỷ lệ con nhỏ của những chị em đó tinh thần hay những cử chỉ không được lành mạnh sẽ tăng lên gấp bội.

Nhân viên nghiên cứu của trường Đại học Công Lập Ốt-xtrây-li-a đã tiến hành điều tra đối với hơn 2000 người mẹ có con nhỏ từ 4 đến 5 tuổi. Các nhân viên nghiên cứu tiến hành điều tra những người mẹ này về tình hình thu nhập, nghỉ đẻ, cảm giác an toàn trong công tác, mức độ thuần thục trong công tác v.v, để xác định thái độ công tác của các chị em.

Kết quả điều tra cho thấy, trong những người mẹ trạng thái công tác không tốt, có 1/4 chị em con cái xuất hiện tình trạng tính tình và cử chỉ không được lành mạnh. Còn trong số những chị em làm việc trong trạng thái tốt, thì tỷ lệ này chỉ chiếm có 12 %. Thậm chí trong khi suy xét đến những nguyên nhân khác, chẳng hạn như tình hình kinh tế của gia đình và thời gian làm việc v.v, mức độ hài lòng của người mẹ đối với công tác vẫn có sự ảnh hưởng quan trọng đối với sức khỏe của trẻ, mà nguyên nhân làm cho trạng thái công tác của người mẹ không được tốt là thiếu cảm giác an toàn trong công tác và không được hưởng đãi ngộ nghỉ phép có lương.

Chuyên gia sức khỏe cảnh báo rằng, chỉ trừ khi Nhà nước áp dụng biện pháp để bảo đảm cho tinh thần của chị em phụ nữ được thoải mái trong công tác và cuộc sống, cải thiện môi trường công tác của phụ nữ, bằng không các em nhỏ cũng sẽ phải chịu đựng những áp lực trong công tác của người mẹ, trong quá trình trưởng thành sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của bé.