Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Con đường đến trường của em Tiêu Tồn Bình và Giáo dục nông thôn của Trung Quốc
   2007-12-06 11:04:22    cri
Tiếng đọc bài trong lớp, cùng nhau vui chơi với các bạn học trong sân trường, những quá khứ như vậy đều là một phần cuộc sống bình thường của mỗi đứa trẻ, nhưng đối với em Tiêu Tồn Bình và những em có hoàn cảnh gia đình nghèo khó mà nói, thì đây không phải là một việc dễ dàng. Nhưng tuyệt đại đa số các em cuối cùng đã có dịp cắp sách tới trường.

Mười bốn năm trước, ở một thôn nhỏ tỉnh Tứ Xuyên miền tây nam Trung Quốc đã ra đời một cháu gái tên là Tiêu Tồn Bình. Tuy cháu Bình ở thôn tên là "Thôn An Lạc", nhưng nhà Bình lại không yên ổn sung sướng chút nào, bởi vì nhà Bình ít sức lao động, nên tương đối nghèo.

Một hôm, khi đang xây nhà, bố của Bình gặp tai nạn lao động, bị đứt gân tay, từ đó ông bị tàn tật, thế là mẹ của Bình phải gánh vác gánh nặng gia đình. Cũng đúng vào lúc này, nhà Bình nuôi bốn con lợn cũng ốm chết cả, đáng nhẽ bốn con lợn này có thể mang lại một khoản thu nhập cho gia đình. Em Tiêu Tồn Bình sắp học trung học cơ sở, nhưng học phí lại chưa có.

Khi cả nhà hết đường xoay xở, thì giáo viên nhà trường đã mang tới cho gia đình em niềm hy vọng. Mẹ của em Tiêu Tồn Bình nhớ lại cho biết :

Giáo viên nói, hiện nay đã có chính sách "Hai miễn một trợ cấp" đối với những học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn, có phần giúp đỡ gia đình. Trước đây chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có chính sách như thế này, lúc đó vô cùng xúc động, nay nhớ tới vẫn rất xúc động.

"Hai miễn một trợ cấp" là chính sách của chính phủ hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nội dung cụ thể là : Đối với giai đoạn giáo dục nghĩa vụ cũng tức là học sinh đang học tiểu học và trung học cơ sở, chính phủ cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho những học sinh có hoàn cảnh gia đình nghèo khó, miễn nộp tạp phí trong thời gian học tập và trợ cấp cho những học sinh nghèo khó nội trú. Chính sách này bắt đầu thực hiện ở nông thôn Trung Quốc từ năm 2004, đến năm 2006, con em gia đình nghèo khó ở thành thị cũng bắt đầu được hưởng chính sách này, mà em Tiêu Tồn Bình là người được hưởng lợi của chính sách này. Trước sự hỗ trợ của chính phủ, em Bình đã tiếp tục học tập, nay em đã học năm thứ hai trung học cơ sở tức lớp tám, mà điều kiện học tập đã có phần cải thiện. Em Bình cho biết :

Trước đây một học kỳ phải dùng mất 1 – 2 chiếc bút chì, nay em viết bằng bút bi rồi.

Em Bình học ở Trường trung học cơ sở Bạch Mạt Giang, trong số 2400 học sinh của cả trường có 170 em học sinh được hưởng trợ cấp chính sách "Hai miễn một trợ cấp".

1 2