Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự vui buồn của một chủ nhiệm Cộng đồng chung cư
   2007-11-08 14:41:07    cri

Khi đi thăm hỏi những gia đình trong khu chung cư, chị Vương Khê nắm được tình hình gia đình chị Viên, liền viết đơn cho gia đình chị Viên xin hưởng đảm bảo mức sống tối thiểu, chủ động liên hệ với tổ chức thanh niên địa phương, xin tiền tài trợ cho con gái chị Viên đang học cấp 3. Trước sự giúp đỡ của Ban cộng đồng chung cư, gia đình chị Viên đã có cuộc sống bảo đảm cơ bản. Nhắc tới chị Vương Khê, chị Phùng Lệ Viên tấm tắc khen :

Chủ nhiệm Ban cộng đồng chung cư rất tốt, hết chỗ nói, đảng viên như thế chúng tôi khâm phục, chị làm ấm lòng người.

Để giúp đỡ người thất nghiệp trong Khu chung cư tìm việc làm, chị Vương Khê chủ động liên hệ với một số doanh nghiệp lớn, tìm tin tức về việc làm của các ngành, rồi xếp sắp phân loại những tin tức này, công bố kịp thời, sớm liên lạc với người thất nghiệp có điều kiện thích hợp. Chính vì vậy, mà anh Dương Hồng Ba năm nay 42 tuổi đã tìm được một công việc vừa ý có thu nhập ổn định, có đủ các bảo hiểm. Anh Dương Hồng Ba nói, chị Vương Khê tìm việc làm cho họ có một đặc điểm là "Tin tức nhiều" và một đặc điểm nữa là "Chính xác":

Chị ấy cung rất nhiều tin tức, mà lại rất chính xác nữa, cứ như công việc này là để dành riêng cho anh vậy.

Anh Dương Hồng Ba trước đây thường kêu ca, giờ đây có việc làm cũng như lấy lại được niềm tin trong cuộc sống. Anh Ba có tình cảm đặc biệt đối với chị Vương Khê và Ban cộng đồng chung cư, anh cảm thấy họ gần gũi thân mật như người nhà.

Ngoài việc giúp đỡ cư dân giải quyết khó khăn thực tế ra, chị Vương Khê cảm thấy cần phải quan tâm dân cư về mặt tinh thần, để cho mọi người có cuộc sống phong phú đa dạng. Chị đã dẫn đầu các cán bộ Ban cộng đồng chung cư tổ chức hoạt động giải trí muôn hình muôn vẻ, dẫn đầu cư dân tập thể dục rèn luyện sức khỏe, tổ chức thi nhiếp ảnh Khu chung cư, mở lớp đan lát, đưa người cao tuổi du ngoạn ngoại ô.v.v..., gây dựng môi trường sinh hoạt hài hòa đầm ấm cho Khu chung cư, đã được bà con cư dân hưởng ứng nhiệt liệt.

Khi phỏng vấn Khu chung cư, chúng tôi thấy một số người học đan lát do Ban chung cư tổ chức. Nhắc tới chị Vương Khê, chị họ Ngụy tươi cười nói :

Chị Khê vừa chăm chỉ lại hoạt bát, đầy sức sống, dám nghĩ dám làm, mong chị mãi mãi làm công tác Ban cộng đồng chung cư.

Chị Vương Khê cảm thấy công tác chủ nhiệm Ban chung cư vất vả, nhưng cũng rất vui.

Theo sự phát triển của thành phố, nội dung công tác của Ban chung cư ngày càng nhiều hơn, công tác của chủ nhiệm Ban cộng đồng chung cư đương nhiên cũng ngày một nhiều, ngày càng phức tạp. Suy nghĩ của một trái tim tuổi trẻ thường rất phong phú, chị Vương Khê cũng không ngoại lệ. Hàng ngày phải đứng trước những công việc vụn vặt, cuộc sống như thế có chút khoảng cách với sự hướng tới tương lai của chị, nhưng chị nói, quen nghe mọi người gọi chị thân mật là "chủ nhiệm trẻ", chị đã không thể xa cách được với mọi người khiến chị vất vả mà lại đầy niềm vui.


1 2