Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại học sư phạm Hà Nam
   2009-10-13 16:46:59    cri

Đại học sư phạm Hà Nam thành lập vào năm 1923, hiện là một trong những trường đại học xây dựng trọng điểm của tỉnh Hà Nam, là cơ sở quan trọng đào tạo nhân tài giáo dục của tỉnh Hà Nam.

Đại học sư phạm Hà Nam có điều kiện khá tốt, diện tích trường hơn 128 ha, diện tích kiến trúc 720 nghìn mét vuông, các thiết bị giảng dạy trị giá 200 triệu Nhân dân tệ, thư viện lưu trữ 2 triệu 300 nghìn đầu sách và văn hiến tư liệu, 480 nghìn sách điện tử. Trường đã xây dựng hệ thống mạng lưới phục vụ giáo dục cộng đồng hiện đại lấy giáo dục từ xa, quản lý giảng dạy tổng hợp, mạng nhà trường, mạng thông tin và mạng truyền hình cáp làm chính.

Đại học sư phạm Hà Nam hiện có 20 học viện cấp hai, 26 trung tâm (viện) nghiên cứu khoa học và giảng dạy, 21 phòng thí nghiệm, 26 bộ môn trọng điểm cấp tỉnh, 23 bộ môn trọng điểm cấp trường, 5 cơ sử đào tạo nhân tài trên cấp tỉnh.

Đại học sư phạm Hà Nam là cơ sở đào tạo từ cử nhân đến tiến sĩ đợt đầu được Quốc vụ viện xác định, năm 1993 đào tạo các bậc học từ cử nhân đến thạc sĩ và tiến sĩ. Trường hiện có 4 trạm lưu động nghiên cứu sau tiến sĩ, 4 cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ, 75 cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh thạc sĩ, 53 chuyên ngành hệ chính quy, đã hình thành hệ thống đào tạo nhân tài khá hợp lý.

Kể từ ngày thành lập đến nay, trừơng đã đào tạo ra hơn 120 nghìn nhân tài. Hiện có hơn 23 nghìn học sinh đang theo học tại trường. Trừơng còn có một đội ngũ giáo viên với cấu trúc hợp lý, chất lượng cao. Hiện có hơn 2100 giáo viên và cán bộ công nhân viên chức, trong đó có hơn 1700 giảng viên.

Đại học sư phạm Hà Nam có năng lực nghiên cứu khoa học khá mạnh. Những năm gần đây, số lượng luận văn về thành quả nghiên cứu lý luận cơ bản khoa học tự nhiên được đưa vào "SCIE" luôn đứng ở vị trí 50 trong các trường đại học toàn quốc. Việc nghiên cứu trọng các lĩnh vực Dược học, Vật liệu mới, Công nghệ sinh học, Bảo vệ môi trường, v.v. có ưu thế nổi bật và rõ nét.

Đại học sư phạm Hà Nam triển khai rộng rãi giao lưu và hợp tác nghiên cứu khoa học quốc tế, đã xây dựng quan hệ giao lưu hợp tác với 31 trường đại học, cơ quan nghiên cứu khoa học của các nước Mỹ, Anh, Nhật, Hàn Quốc ...

Địa chỉ trường: Số 46 đường đông Kiến Thiết, TP. Tân Hương, tỉnh Hà Nam.

Số bưu chính: 453007

Địa chỉ mạng: www.htu.edu.cn