Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc dự định sẽ tăng chỉ tiêu học bổng dành cho lưu học sinh đến Trung Quốc học tập lên 20 nghìn suất
   2008-07-31 19:51:47    Nhân dân nhật báo
Theo Nhân Dân nhật báo Trung Quốc bản hải ngoại : Bà Lưu Kinh Huy Tổng Thư ký Ủy ban quản lý Quỹ Lưu học sinh Nhà nước Trung Quốc mới đây cho biết, Chính phủ Trung Quốc dự kiến đến năm 2010 sẽ tăng chỉ tiêu học bổng dành cho Lưu học sinh đến Trung Quốc học tập lên 20 nghìn suất.

Được biết, năm 2007, Trung Quốc dành 10 nghìn suất học bổng cho lưu học sinh nước ngoài đến Trung Quốc học tập.

Tại tuần giao lưu giáo dục Trung Quốc –ASEAN, bà Lưu Kinh Huy cho biết, những lưu học sinh đã thi đỗ và được nhận học bổng của Chính phủ Trung Quốc đến Trung Quốc học tập sẽ được cấp học bổng toàn phần gồm tiền học phí và tiền trợ cấp sinh hoạt.

Năm 2007, số lượng lưu học sinh đến Trung Quốc học tập đã tăng lên 20 nghìn học sinh, tăng gấp 5 lần so với 10 năm trước.