Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tăng cường liên kết, liên thông: ASEAN đi lên Cộng đồng
   2009-10-21 16:09:53    CRIonline

Nghe Online

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 15 và các hội nghị cấp cao ASEAN với các nước đối thoại diễn ra tại Chạ Am và Hoả Hin, Thái Lan từ ngày 21 đến ngày 25. Tiêu điểm quan tâm của hội nghị lần này là tiếp tục thúc đẩy như thế nào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN, tăng cường liên thông, thúc đẩy người dân tham gia xây dựng Cộng đồng, và làm cho người dân được lợi từ việc này.

Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị cấp cao ASEAN với các nước đối thoại lần này bao gồm: Hội nghị cấp cao ASEAN, Hội nghị cấp cao ASEAN với ba nước đối thoại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, tức 10+3 và 10+1; Hội nghị cấp cao ASEAN – Ấn-độ và Hội nghị cấp cao Đông Á. Ông Vi-ta-vát Xri-vi-hộc, Vụ trưởng Vụ ASEAN Bộ Ngoại giao Thái Lan giới thiệu về chủ đề của hội nghị lần này cho biết:

"Các nhà lãnh đạo ASEAN và các nước đối thoại sẽ cùng nhau thảo luận về làm thế nào để thực hiện Cộng đồng ASEAN theo đúng thời hạn vào năm 2015, hiện nay chỉ còn 6 năm. Chủ đề của Hội nghị lần này là "Tăng cường liên kết, liên thông, trao quyền cho nhân dân". Liên thông ở đây bao gồm trên ý nghĩa vật chất, cũng bao gồm ý nghĩa phi vật chất, có sự lưu động tự do về hàng hoá, dịch vụ và người, cũng như sự lưu động tự do về vốn, tri thức, công nghệ thông tin, nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa".

Theo lịch trình, trong hai ngày 21 và 22 sẽ nhóm họp hội nghị trù bị, còn 7 hội nghị cấp cao đều tập trung diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25. Hội nghị cấp cao ASEAN sẽ khai mạc sáng 23. Đến lúc đó, Hội đồng Nhân quyền ASEAN-cơ quan nhân quyền đầu tiên của ASEAN cũng sẽ chính thức ra mắt, sự ra đời của Hội đồng này đánh dấu ASEAN cất một bước đi về mặt mở rộng và bảo vệ nhân quyền. Vụ trưởng Vụ ASEAN Bộ Ngoại giao Thái Lan Vi-ta-vát Xri-vi-hộc cho biết:

"Đây là một sự kiện cực kỳ quan trọng, là một biện pháp quan trọng trong xây dựng Cộng đồng lấy ' dân làm gốc' của ASEAN".

Theo bức tranh Cộng đồng ASEAN của Thủ tướng Thái Lan A-bi-xít Vê-cha-chi-va, Cộng đồng ASEAN cần phải là "Cộng đồng hành động", "cộng đồng liên thông" và "Cộng đồng Nhân dân". Các nhà lãnh đạo ASEAN ngày 23 sẽ lần lượt có cuộc gặp với các đại biểu tham dự hội nghị Đại hội đồng liên nghị viện ASEAN, đoàn thể thanh niên và nhân dân ASEAN. Các nước ASEAN còn sẽ ra Tuyên bố về tăng cường hợp tác giáo dục, Tuyên bố về vấn đề khí hậu, dứt khoát đề ra lập trường chung của ASEAN trong cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu.

Các hội nghị cấp cao giữa ASEAN với các nước đối thoại sẽ diễn ra vào ngày 24. Các nước thành viên ASEAN sẽ cùng với các nước đối thoại như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v thảo luận các vấn đề như an ninh lương thực, an ninh năng lượng, ổn định tài chính, kiểm soát dịch bệnh, v.v của khu vực. Trong đó, việc ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc lập Quỹ Dự trữ ngoại tệ khu vực là tiêu điểm được quan tâm của hội nghị lần này.

Lập Quỹ Dự trữ ngoại tệ khu vực là chỉ các bên cam kết trích một phần dự trữ ngoại tệ của mình để giúp thành viên nào đó giải quyết khó khăn về vốn lưu động trong khi đối phó với khủng hoảng. Quy mô của Quỹ Dự trữ ngoại tệ khu vực sẽ từ 80 tỷ USD mở rộng tới 120 tỷ USD.

Ngày 25 sẽ diễn ra Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 4. Ngoài các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc ra, lãnh đạo các nước Ấn-độ, Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân cũng sẽ tham dự Hội nghị. Sáng cùng ngày sẽ diễn ra lễ ký các văn kiện thành quả. Trong đó, Trung Quốc và 10 nước ASEAN sẽ ký kết bản ghi nhớ về thành lập Trung tâm Trung Quốc-ASEAN, bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực sở hữu trí tuệ cũng như bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật và đánh giá nhất trí. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo của các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ ra "Tuyên bố hợp tác về an ninh năng lượng và phát triển năng lượng sinh học", còn Hội nghị cấp cao Đông Á sẽ ra Tuyên bố về xử trí thiên tai.