Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hội chợ và Hội nghị cấp cao Thương mại-Đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ sáu nêu bật quyết tâm hợp tác cùng tiến
   2009-10-20 17:22:09    CRIonline

Nghe Online

Hội chợ và Hội nghị Cấp cao Thương mại-Đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ sáu ngày 20 đã khai mạc tại Nam Ninh, Thủ phủ Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc. Quan chức chính phủ, nhân sĩ và học giả giới công thương, kinh tế, thương mại của Trung Quốc và 10 nước ASEAN đã sum họp với nhau. Các bên bày tỏ sẽ tiếp tục cố gắng thúc đẩy tiến trình tiện lợi hóa thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc và ASEAN, đưa hợp tác khu vực lên một tầm cao mới, cùng chống lại sự tác động của khủng hoảng tài chính. Trong bản tin Trung Quốc hôm nay, mời các bạn đón nghe bài phóng sự thu thanh nhan đề: Hội chợ và Hội nghị Cấp cao Thương mại-Đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ sáu nêu bật quyết tâm hợp tác cùng tiến.

Theo hiệp nghị hữu quan, Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN sẽ xây dựng xong trong năm tới theo đúng thời hạn. Kể từ tổ chức Hội chợ Trung Quốc-ASEAN đến nay, tôn chỉ "thúc đẩy xây dựng khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, chia sẻ cơ hội hợp tác và phát triển" đã trở thành mặt bằng quan trọng mở rộng hợp tác thương mại song phương. Hội nghị Cấp cao Thương mại-Đầu tư Trung Quốc-ASEAN cũng triển khai diễn đàn xoay quanh các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học, kỹ thuật v.v, thúc đẩy sự hợp tác trong các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đánh giá cao những thành tựu mà hai bên đạt được trong hợp tác kinh tế thương mại kể từ khi khởi động việc xây dựng khu vực mậu dịch tự do đến nay.

"Chúng ta cần phải xuất phát từ hiện nay, tiếp tục lấy ứng đối khủng hoảng tài chính làm nhiệm vụ hàng đầu, thúc đẩy phục hồi kinh tế thế giới; đồng thời hướng về tương lai, chuẩn bị sẵn sàng để thích ứng với sự biến đổi sau này, thúc đẩy chuyển đổi kinh tế, sáng tạo mô hình phát triển mới, thực hiện kinh tế phát triển toàn diện, cân bằng và bền vững. Trung Quốc và các nước ASEAN nên nắm bắt cơ hội sắp khánh thành khu vực mậu dịch tự do, mở rộng và sâu sắc hợp tác kinh tế, thương mại, xúc tiến kinh tế phát triển theo hướng quy mô hơn, chất lượng cao hơn và bền vững hơn."

Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu rõ, hai bên cần phải sâu sắc toàn diện hợp tác thương mại, biến chính sách ưu đãi cuả hiệp định mậu dịch tự do thành hành động thực tế, đồng thời tiếp tục thảo luận và hoàn thiện các chính sách và biện pháp có lợi cho tiện lợi hóa và tự do hóa thương mại. Bên cạnh đó, hai bên phải nêu bật việc tăng cường hợp tác đầu tư, lấy đầu tư lôi kéo thương mại, lấy tiêu dùng thúc đẩy phát triển. Ngoài ra, hai bên Trung Quốc-ASEAN phải phát triển hơn nữa hợp tác tiểu vùng khu vực.

Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN là khu vực mậu dịch tự do đầu tiên giữa Trung Quốc và thương gia nước ngoài, cũng là khu vực mậu dịch tự do đầu tiên giữa khối ASEAN với thương gia nước ngoài. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay, điều này đã thể hiện đầy đủ quyết tâm sắt son và lập trường kiên định xiết tay chống lại khủng hoảng tài chính của Trung Quốc và các nước ASEAN. Tổng Thư ký ASEAN Su-rin trong lời phát biểu nói:

"Song song với khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN khánh thành toàn diện vào tháng 1 năm 2010, ASEAN và Trung Quốc đang chuyển trọng điểm từ quan tâm sang thúc đẩy tự do hóa thương mại, khiến các doanh nghiệp trong khu vực có thể chia sẻ trực tiếp chính sách có lợi của khu vực mậu dịch tự do."

Để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong việc chia sẻ cơ hội thương mại của khu vực mậu dịch tự do, ứng đối với khủng hoảng tài chính quốc tế, hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần này đã áp dụng nhiều biện pháp như mở thêm gian trưng bày chuyên đề nông nghiệp và trưng bày dịch vụ tài chính, khiến tổng số gian hàng trưng bày lên tới hơn 4000, lập kỷ lục mới về quy mô, thu hút rất nhiều doanh nghiệp mộ danh đến tham dự hội chợ, trong đó có Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dược phẩm Á-Âu Việt Nam. Đề cập tới khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, Giám đốc ban thị trường của công ty là ông Trần Văn Đoàn đã nói lên nguyện vọng của nhiều thương gia bằng những lời nói sau đây:

"Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN mở ra cơ hội cho Trung Quốc và các nước ASEAN, thuế quan được giảm bớt, các doanh nghiệp có môi trường rất bình đẳng để cạnh tranh, tôi tin rằng việc thành lập Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN là một điều tất yếu trong tương lai, với môi trường tư do như thế, chúng tôi tin tưởng sẽ được cung cấp những hàng hóa và dịch vụ tốt nhất và môi trường rất minh bạch cho cả doanh nghiệp ASEAN và Trung Quốc cùng phát triển, cùng hợp tác."