Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc tích cực thực hiện trách nhiệm quốc tế, cùng với các nước trên thế giới xây dựng thế giới hài hoà
   2009-10-19 16:44:25    cri

Nghe Online

Tại Cuộc mít tinh chào mừng lần thứ 60 Quốc khánh Trung Quốc ngày 1-10 vừa qua, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu dài 8 phút và nhiều lần đề cập tới cụm từ "Hoà bình" trong phần nói về quan hệ đối ngoại, tái khẳng định Trung Quốc sẽ cùng với nhân dân các nước trên thế giới thúc đẩy xây dựng thế giới hài hoà có nền hoà bình bền vững và cùng phồn vinh. Các chuyên gia hữu quan trả lời phỏng vấn cho rằng, đây là sự thể hiện về Trung Quốc tích cực thực hiện trách nhiệm quốc tế, sẽ đóng vai trò xây dựng tích cực trong việc thúc đẩy thực hiện "thế giới hài hoà".

Bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã được các phương tiện truyền thông nước ngoài quan tâm rộng khắp. Hãng Thông tấn Blum-bớc đã dẫn lại câu: Nhân dân Trung Quốc "có lòng tin, có năng lực góp phần xứng đáng của mình cho thế giới". Về việc tại sao Trung Quốc lại tự tin như vậy, bà Trần Phượng Anh, Giám đốc Viện Nghiên cứu kinh tế thế giới thuộc Viện Quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc phân tích rằng, điều này được xây dựng trên nền tảng phát triển kinh tế của Trung Quốc.

"Nếu như nói Trung Quốc trước kia là một thành viên trong tăng trưởng kinh tế thế giới, thì giờ đây Trung Quốc có thể trở thành đầu tàu chủ yếu nhất trên thế giới trong cuộc khủng hoảng lần này và sự phát triển trong tương lai. Trách nhiệm quốc tế của Trung Quốc gia tăng rõ rệt, sự phát triển của thế giới là rất quan trọng đối với Trung Quốc, sự phát triển của Trung Quốc cũng rất quan trọng đối với thế giới".

Trên thực tế, cùng với Trung Quốc mở cửa với thế giới, Trung Quốc đã chứng minh với thế giới Trung Quốc là đối tác tin cậy thông qua cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ châu Á năm 1997 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lần này. Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà về chính trị Trung Quốc cũng đã xây dựng lên quan hệ lành mạnh và ổn định với các nước lớn chủ yếu; về quân sự, số cán bộ, chiến sĩ Trung Quốc tham gia hành động giữ gìn hoà bình quốc tế đã gia tăng nhanh chóng, lĩnh vực thi hành nhiệm vụ giữ gìn hoà bình cũng không ngừng mở rộng, đã trở thành nước cử nhiều nhân viên nhất tham gia hành động giữ gìn hoà bình trong số 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bước vào thế kỷ mới đến nay, Trung Quốc đã tham gia thảo luận và giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu như chống khủng bố, phòng ngừa phổ biến hạt nhân, ứng đối biến đổi khí hậu, v.v.

Những hành động này là được xây dựng trên nền tảng quan điểm phát triển hoà bình của Trung Quốc. Sáu mươi năm qua, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Trung Quốc với các nước trên thế giới được đẩy mạnh toàn diện, số nước có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc đã từ 18 nước trong ngày đầu nước Trung Hoa mới thành lập tăng lên đến 171 nước hiện nay. Nền ngoại giao Trung Quốc cũng đang không ngừng mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ngoại giao kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ, công chúng, v.v. Quan điểm hoà bình xuyên suốt trong toàn bộ quá trình giao lưu đối ngoại của Trung Quốc.

Tuy nhiên, cùng với sự trỗi dậy về kinh tế, cái gọi là "mối đe dọa từ Trung Quốc" cũng bị một số người nào đó bán rao. Bà Trần Phượng Anh cho biết, chính vì vậy mà Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong bài phát biểu đã một lần nữa khẳng định lại rằng, Trung Quốc sẽ kiên trì bất di bất dịch chính sách ngoại giao hoà bình độc lập và tự chủ, kiên trì con đường phát triển hoà bình, thi hành chiến lược mở cửa cùng có lợi cùng thắng, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với tất cả các nước trên cơ sở 5 nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình.

"Hiện nay trên thế giới tồn tại một cách nói về cái gọi là 'mối đe dọa từ Trung Quốc'. Bởi vì, sự nổi lên của nước lớn thường dẫn đến sự điều chỉnh của quan hệ quốc tế, sự thay đổi của trật tự quốc tế, cũng như sự xuất hiện của một loạt vấn đề. Bởi vậy, cụm từ 'Hoà bình' chính là sự trả lời, sự phát triển của Trung Quốc là hoà bình. Đây là điều cực kỳ quan trọng, để cho thế giới một niềm tin sự phát triển của Trung Quốc sẽ không làm rối loạn trật tự thế giới, Trung Quốc yêu chuộng hoà bình và cũng đòi hỏi hoà bình".

Một cụm từ then chốt khác liên quan với 'Hoà bình" là "Thế giới hài hoà". Tháng 4-2005, tại Hội nghị cấp cao Á-Phi diễn ra tại Gia-các-ta, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đề xuất các nước Á-Phi cần phải "Thúc đẩy sự chung sống hữu nghị, đối thoại bình đẳng, phát triển phồn vinh giữa các nền văn minh, cùng nhau kiến tạo một thế giới hài hoà". Tháng 9 cùng năm, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào phát biểu diễn văn tại trụ sở Liên Hợp Quốc, đã trình bày toàn diện nội hàm sâu sắc của "Thế giới hài hoà". Tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào lại một lần nữa đề cập tới chủ trương "Thế giới hài hoà". Sau đó, cụm từ "Thế giới hài hoà" lại được Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đề cập tới tại Lễ chào mừng Quốc khánh. Bà Trần Phượng Anh cho biết, Trung Quốc sẽ phát huy vai trò xây dựng tích cực trong thúc đẩy thực hiện "Thế giới hài hoà".

"Trung Quốc hiện nay đã phát huy vai trò cực kỳ quan trọng trong xây dựng thế giới hài hoà, là vai trò cầu nối trong 'Hợp tác Nam Nam' và "Phát triển Đông-Tây'. Ví dụ tại Nhóm 20 nước, sự hợp tác giữa Trung Quốc với các nước trong Nhóm BRIC, Nhóm G8 và Nhóm G7 đều rất tốt, đây là điều cực kỳ quan trọng cho sự phục hồi và tăng trưởng của kinh tế thế giới; ngoài ra, Trung Quốc sẽ phát huy vai trò xây dựng và tham gia tích cực trong quá trình xây dựng trật tự quốc tế công bằng, công minh hơn trong tương lai".