Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai kêu gọi tăng cường bảo đảm an toàn cho các bệnh viện và cơ sở y tế
   2009-10-15 16:04:03    cri

Nghe Online

Ngày 14-10 là "Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai" lần thứ 20, chủ đề của năm nay là "Đẩy lùi thiên tai ra khỏi bệnh viện", nhằm kêu gọi các nước coi trọng và bảo đảm an toàn cho các bệnh viện và cơ sở y tế, đảm bảo cho bệnh viện vẫn có thể hoạt động sau khi xảy ra thiên tai. Các quan chức Liên Hợp Quốc đồng loạt đưa ra lời kêu gọi, thúc giục chính phủ các nước áp dụng biện pháp thiết thực cho việc này.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Mun cùng ngày ra tuyên bố, kêu gọi chính phủ các nước và tất cả các nhà hoạch định chính sách, kể cả nhà quy hoạch đô thị tiến hành kiểm tra và rà soát tình hình an toàn của các bệnh viện. Tổng Thư ký Ban Ki Mun chỉ rõ, khi xảy ra thiên tai, bệnh viện là cơ sở hạ tầng không thể thiếu, nếu bệnh viện bị hư hỏng trầm trọng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng cho công tác cứu vãn sinh mệnh. Bởi vậy, bệnh viện và cơ sở y tế cần phải có thể chống đỡ tốt hơn các tình hình nguy hiểm có thể xảy ra ở địa phương, phải coi đây là nền tảng trong việc thiết kế, xây dựng cũng như bảo dưỡng, nhằm bảo vệ an toàn cho nhân viên y tế và người bệnh một cách tốt hơn khi xảy ra thiên tai.

Ban Thư ký chiến lược Quốc tế giảm nhẹ thiên tai ngày 14 ra Thông cáo báo chí chỉ rõ, bệnh viện và các cơ sở y tế sẽ đứng mũi chịu sào khi xảy ra thiên tai như bão lụt, lốc, động đất, v.v, rất nhiều bệnh viện bị tàn phá trầm trọng do không xem xét đến biện pháp an toàn trong khi thiết kế, xây dựng cũng như xây dựng về chức năng. Thông báo viết, có rất nhiều trong tối thiểu 90 nghìn bệnh viện và cơ sở y tế của 49 nước chậm phát triển trên thế giới đều không sao chống đỡ được thiên tai.

Tổng Thư ký Ban Ki Mun nhấn mạnh, cùng với thiên tai do khí hậu gây lên ngày càng gia tăng, việc bảo đảm cho các bệnh viện và cơ sở y tế chuẩn bị sẵn sàng và lập tức tham gia vào việc cứu chữa cho người bệnh và người bị thương sau khi sảy ra thiên tai là điều cực kỳ then chốt. Ông cho biết, tại Buốc-ki-na-pha-xô ở Tây Phi, lũ lụt đã buộc người bệnh phải sơ tán ra khỏi các bệnh viện chủ yếu ở Thủ đô; tại In-đô-nê-xi-a ở châu Á, một số bệnh viện bị sập đổ trong trận động đất ở Xu-ma-tơ-ra, cơ sở vốn dùng để cứu chữa người bệnh lại trở thành cái mồ chôn mọi người. Còn ở A-quy-la của I-ta-li-a ở châu Âu, một số bệnh viện mới xây dựng bị tàn phá triệt để trong trận động đất, thực tế này đã nhắc nhở mọi người rằng, hệ thống y tế chăm sóc sức khoẻ của các nước phát triển cũng đâu có phải là vô tư lự.

1 2