Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh về "con đường Trung Quốc" và "trách nhiệm thế giới"
   2009-10-02 16:02:09    CRIonline

Nghe Online

Là một trong những nội dung quan trọng của buổi mít tinh chào mừng Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập tròn 60 năm diễn ra ngày 1 tháng 10 tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu dài 8 phút. Chuyên gia Trung Quốc cho rằng, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bày tỏ, Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì lập trường kiên định đi con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, Trung Quốc nguyện gánh vác trách nhiệm và đóng góp xứng đáng cho hòa bình và phát triển của thế giới. 

Giáo sư Chúc Ngạn của Ban Giảng dạy Nghiên cứu lịch sử Đảng Trường Đảng Trung ương Trung Quốc nói, tuy bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào rất ngắn gọn, song nội dung phong phú, lời nói mộc mạc, rất có khí thế, vừa có sức thuyết phục lớn mạnh, lại có sức mạnh cổ vũ lòng người, tỏ rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nhân dân Trung Quốc có tinh thần sứ mạng và trách nhiệm cao cả đối với Đất nước và thế giới.

"Bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã có những lời tổng kết lịch sử rất sâu sắc, đồng thời cũng thể hiện triển vọng tốt đẹp đối với tương lai của dân tộc Trung Hoa. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào vừa giới thiệu lịch sử 60 năm của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng thời phân tích thực trạng và nhiệm vụ đặt ra trước mắt Trung Quốc hiện nay cũng như Trung Quốc nên phát triển như thế nào trong tương lai, bên cạnh đó Chủ tịch còn trình bày trách nhiệm cần phải gánh vác trong cộng đồng quốc tế của Trung Quốc. Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào vừa thể hiện trọng trách lịch sử, lại nói lên tâm trạng hiện thực hết sức cụ thể. "

Năm nay là năm chào mừng ngày sinh nhật lần thứ 60 của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng thời cũng là năm kỷ niệm Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện quyền lãnh đạo trong 60 năm. Giáo sư Chúc Ngạn cho rằng, nhìn lại lịch sử, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập tròn 88 năm, trong đó lãnh đạo nhân dân Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa trong 31 năm. Bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã điểm lại và tổng kết thực tiễn vĩ đại về công cuộc cách mạng, xây dựng và cải cách của nhân dân Trung Quốc, nêu bật nội dung chính về ba mặt sau đây:

"Một là, nhịp bước phát triển trong 60 năm của Nước Trung Hoa mới chứng minh đầy đủ rằng, chỉ có xã hội chủ nghĩa mới có thể cứu Trung Quốc. Hai là khẳng định đầy đủ đường lối cơ bản về cải cách mở cửa của Trung Quốc. Chỉ có cải cách mở cửa, con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc mới có thể thu được thành tựu rực rỡ hơn; ba là nhấn mạnh phát triển, đặc biệt là phát triển một cách khoa học. Thực hiện mục tiêu phát triển qua cải cách mở cửa, phát triển là điểm xuất phát của cải cách mở cửa, cũng là điểm đến của cải cách mở cửa."

Học giả nổi tiếng Trung Quốc Tần Hiểu Ưng cho rằng, ngoài tổng kết và triển vọng con đường xây dựng và phát triển của Trung Quốc ra, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn đặc biệt nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ cùng với nhân dân thế giới, đóng góp cho việc kiến tạo thế giới hài hòa có nền hòa bình lâu dài và cùng phồn thịnh. Ông Tần Hiểu Ưng nói:

"Tôi cho rằng, câu nói trên của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào có ý nghĩa sâu xa. Cách đây 60 năm, Nhà lãnh đạo Trung Quốc lúc đó là Chủ tịch Mao Trạch Đông đã nói, Trung Quốc nhất định sẽ đóng góp to lớn hơn cho loài người. Lúc bấy giờ, đó là niềm tin và hướng cố gắng của Trung Quốc. Trải qua cải cách mở cửa trong hơn 30 năm, Trung Quốc ngày nay không những đã có thực lực và sức mạnh tổng hợp như vậy, mà còn có tư duy và tầm nhìn quốc tế như vậy. "

Ông Tần Hiểu Ưng cho rằng, đóng góp to lớn hơn cho hòa bình và phát triển của thế giới, đã trở thành nghĩa vụ quốc tế không thể thoái thác được của Trung Quốc hiện nay và sau này:

"Đồng chí Đặng Tiểu Bình từng nói, tôi sẽ gia nhập hàng ngũ công dân thế giới trên danh nghĩa một thành viên của dân tộc Trung Hoa. Thực ra, đây không chỉ riêng là ý nguyện của một mình đồng chí, mà là thái độ của dân tộc Trung Quốc trình bày trước thế giới sau khi cải cách mở cửa trong hơn 30 năm cũng như nhân dịp chào mừng Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập tròn 60 năm: Đó là Trung Quốc sẽ được đối xử bình đẳng trước thế giới trên danh nghĩa  một dân tộc, phấn đấu vươn lên xếp vào hàng ngũ các dân tộc trên thế giới, đồng thời sẽ đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp tiến bộ của thế giới và loài người. "

Giáo sư Chúc Ngạn của Trường Đảng Trung ương Trung Quốc cho rằng, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào chứa chan niềm tự hào mãnh liệt, thể hiện niềm tin to lớn của dân tộc Trung Hoa đối với tương lai tươi đẹp cũng như đối với hòa bình và phồn thịnh của thế giới. Niềm tự hào và niềm tin đó đã được hình thành trên con đường xây dựng và phát triển trong 60 năm qua, đặc biệt được xây dựng trong thực tiễn cải cách mở cửa trong hơn 30 năm qua. Giáo sư Chúc Ngạn nói:

"Thành quả chấp chính trong 60 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhất là những thành tích rực rỡ đạt được trong hơn 30 năm qua, nhân dân Trung Quốc hoàn toàn có lý do nói như vậy, Trung Quốc có niềm tin và có năng lực xây dựng tốt Đất nước mình, đồng thời đóng góp to lớn hơn cho thế giới. "