Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc tổ chức Đại hội  tuyên dương đoàn kết và tiến bộ dân tộc
   2009-09-30 16:29:41    cri

Nghe Online

Đại hội tuyên dương đoàn kết và tiến bộ dân tộc lần thứ 5 Quốc Vụ viện Trung Quốc ngày 29 đã diễn ra tại Bắc Kinh. Tổng Bí Thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã tham dự và có bài phát biểu tại Đại hộị. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bày tỏ, Trung Quốc sẽ không ngừng củng cố và phát triển quan hệ dân tộc xã hội chủ nghĩa bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, hài hòa, đẩy nhanh tiến trình đảm bảo và cải thiện dân sinh của các khu vực dân tộc, để cho nhân dân các dân tộc cùng chia sẻ thành quả cải cách và phát triển.

Kể từ cải cách mở cửa đến nay, Quốc Vụ viện Trung Quốc đã lần lượt triệu tập Đại hội tuyên dương đoàn kết và tiến bộ dân tộc toàn quốc vào năm 1988, năm 1994, năm 1999 và năm 2005, tổng cộng tuyên dương hơn 2400 tập thể anh hùng lao động và hơn 2500 cá nhân anh hùng lao động. Số người được tuyên dương lần này đông hơn so với mọi lần trước đây, cả thảy gồm 739 tập thể và 749 cá nhân.

Trung Quốc cả thảy gồm 56 dân tộc, ngoài dân tộc Hán ra, dân số dân tộc thiểu số vượt quá 100 triệu người, chiếm khoảng 8,4% tổng dân số cả nước. Sau ngày thành lập Nước Trung Hoa mới, Đảng Cộng sản và Chính phủ Trung Quốc kiên trì xuất phát từ tình hình trong nước, xác định và thực thi chính sách dân tộc lấy bình đẳng dân tộc, đoàn kết dân tộc, tự trị khu vực dân tộc và các dân tộc cùng phồn thịnh làm nội dung cơ bản. Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng hàng loạt biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu vực dân tộc thiểu số và khu vực dân tộc. Năm 2008, tổng lượng kinh tế của khu vực dân tộc đã từ 5 tỷ 790 triệu đồng nhân dân tệ năm 1952 tăng lên tới hơn 3000 tỷ đồng hiện nay, tính theo giá có thể so sánh, tổng lượng kinh tế đã tăng gấp 93 lần. Thu nhập ròng bình quân đầu người thành thị và nông thôn đều đã tăng với mức lớn, hiện nay, phát triển kinh tế xã hội của các khu vực dân tộc thiểu số Trung Quốc đã bước sang thời kỳ lịch sử tốt nhất.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, tổng kết kinh nghiệm của 60 năm qua, đó là cần phải kiên trì tất cả mọi điều hãy xuất phát từ vấn đề Trung Quốc, kiên định bất di bất dịch đi con đường đúng đắn giải quyế́t vấn đề dân tộc theo đặc sắc Trung Quốc.

"60 năm qua, sự nghiệp tiến bộ đoàn kết dân tộc của Trung Quốc đã thu được thành tựu vĩ đại, đặt cơ sở vững chắc cho chúng tôi trong thúc đẩy sự nghiệp của Đảng và nhân dân không ngừng phát triển, chiến thắng mọi khó khăn, rủi ro và thách thức trong và ngoài nước cũng như duy trì hài hòa và ổn định xã hội."

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, sự thật minh chứng rằng, Trung Quốc đã thu được thành công trong thực tiễn giải quyết vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc của Trung Quốc hoàn toàn đúng đắn, việc Trung Quốc thực thi chế độ tự trị khu vực dân tộc là hoàn toàn đúng đắn. Đối với những chính sách và chế độ khả thi, hữu hiệu, đúng đắn đã được thực tiễn chứng minh, chúng ta cần phải kiên trì bất di bất dịch và không ngừng hoàn thiện. Chủ tịch nói:

"Chỉ có 56 dân tộc đoàn kết, muôn người như một, thì dân tộc Trung Hoa mới có sức gắn bó lớn mạnh, mới có thể không ngừng sáng tạo sự nghiệp vĩ đại trong lịch sử, mới có thể chiến thắng mọi khó khăn cũng như thách thức và rủi ro, mới có thể giữ gìn thống nhất và an ninh của Đất nước."

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nêu rõ, cần phải lấy tăng nhanh sự phát triển của dân tộc thiểu số và dân tộc khu vực làm nhiệm vụ chủ yếu trong công tác dân tộc hiện nay, áp dụng biện pháp mạnh mẽ hơn, đẩy mạnh kinh tế xã hội của khu vực dân tộc phát triển càng nhanh hơn, đẩy nhanh rõ rệt hơn tiến trình đảm bảo và cải thiện dân sinh của các khu vưc̣ dân tộc, giữ gìn lợi ích căn bản của nhân dân các dân tộc, để cho nhân dân các dân tộc chia sẻ thành quả cải cách và phát triển.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, phải làm cho tất cả mọi công dân đều tự giác sắm vai người bảo vệ và xây dựng sự nghiệp đoàn kết, tiến bộ dân tộc, làm cho công dân hiểu biết và tuân thủ pháp luật, kiên quyết đấu tranh với mọi hành vi làm trái với pháp luật, phá hoại đoàn kết dân tộc, ổn định xã hội và chia rẽ dân tộc. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào yêu cầu các cấp Đảng ủy và chính quyền hãy tăng cường xây dựng cơ quan chuyên trách công tác dân tộc, thúc đẩy chế độ hóa và quy phạm hóa công tác dân tộc.

"Cần phải dốc sức thúc đẩy các dân tộc Trung Hoa chung sức chung lòng, cư xử hòa mục và phát triển hài hòa trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa, không ngừng hình thành sức mạnh to lớn nhằm thực hiện đất nước thịnh vượng phát triển, nhân dân an khang, hạnh phúc, không ngừng hình thành sức mạnh to lớn nhằm thực hiện xã hội hài hòa, đất nước ổn định lâu dài, không ngừng hình thành sức mạnh to lớn nhằm thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa và đóng góp to lớn hơn cho loài người."