Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Hội nghị cấp cao Nhóm G-20 nêu bật lập trường tinh thần trách nhiệm của Trung Quốc
   2009-09-26 17:42:17    cri

Nghe Online

 

Trong lúc cuộc khủng hoảng tài chính bùng phát và lan rộng ra toàn thế giới tròn một năm, ngày 25, các nhà lãnh đạo của Nhóm G-20 đã hội tụ về Pít-xbớc, Mỹ, một lần nữa bàn biện pháp vực dậy nền kinh tế thế giới. Trung Quốc có sự biểu hiện xuất sắc trong cuộc khủng hoảng lần này đã trở thành một tiêu điểm quan tâm của các bên tham dự Hội nghị lần này. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu tại Hội nghị với tiêu đề "Dốc sức thúc đẩy tăng trưởng, thúc đẩy phát triển cân bằng". Các học giả Trung Quốc nhận định, bài phát biểu này đã nêu bật lập trường tinh trần trách nhiệm trong ứng đối khủng hoảng tài chính toàn cầu của Trung Quốc.

"Kiện định bất di bất dịch kích thích kinh tế tăng trưởng" là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đề cập trong bài phát biểu. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh, các nước cần phải lợi dụng đầy đủ mặt bằng Nhóm G-20 này, áp dụng biện pháp thiết thực, hiệu quả hơn, làm nhiều việc hơn nữa trong thúc đẩy tiêu dùng, mở rộng kích cầu trong nước, trong khi tiếp tục tăng cường chính sách kinh tế vĩ mô. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn cho biết cần phải giữ gìn sự ổn định của thị trường tài chính quốc tế, kiên quyết phản đối và tẩy chay chủ nghĩa bảo hộ dưới mọi hình thức, tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, tận khả năng dựa vào tiến bộ khoa học-công nghệ để tăng cường nội lực tăng trưởng của kinh tế thế giới.

Ông Vương Dật Châu, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu kinh tế-chính trị thế giới thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nhận định rằng, việc đề xuất nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là "kích thích tăng trưởng kinh tế" đã biểu đạt sự phán đoán của Trung Quốc đối với tình hình kinh tế thế giới hiện nay, cũng là sự đáp lại của Trung Quốc đối với cái gọi là "kế hoạch rút ra" của một số nước.

"Hiện nay có rất nhiều nước bàn luận cái gọi là 'kế hoạch rút ra' hoặc 'từ bỏ cán cân hóa' là chỉ giảm thiểu các biện pháp can dự của chính phủ trước đó, nhằm duy trì cái gọi là kinh tế thị trường ở trong tình trạng tương đối tự do. Thế nhưng, tôi cho rằng trong lúc khủng hoảng, nếu không có chính sách tài chính và tiền tệ tương đối nới lỏng của chính phủ, nếu không có sự can dự với quy mô lớn của chính phủ thì rất khó đưa nền kinh tế thế giới đang trong ở giai đoạn trụ vững tăng trở lại và không ổn định đi ra khỏi bóng đen. Bởi vậy, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói phải kiên định bất di bất dịch duy trì chương trình kích thích, duy trì tính điều phối, tính liên tục về chính sách của các nước là rất thiết thực".

Thúc đẩy cải cách hệ thống tài chính quốc tế sau khi kích thích kinh tế tăng trưởng là nhiệm vụ quan trọng thứ hai mà Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh trong bài phát biểu. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho biết, không được giảm quyết tâm và mục tiêu đẩy mạnh cải cách hệ thống tài chính trong tình hình kinh tế thế giới có sự chuyển biến tốt. Cần phải ra sức nâng cao tính đại diện và quyền phát ngôn của các nước đang phát triển, không ngừng thúc đẩy cải cách thu được tiến triển thực chất.

1 2