Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Công tác trù bị hoạt động chào mừng Quốc khánh ở Bắc Kinh đã cơ bản hoàn tất
   2009-09-25 16:51:27    CRIonline

Nghe Online

Phó Thị trưởng Thường trực thành phố Bắc Kinh Cát Lâm ngày 24 trong buổi họp báo tổ chức tại Trung tâm Báo chí Quốc khánh nói, ngày 1 tháng 10, Bắc Kinh sẽ tổ chức diễu hành quần chúng và dạ hội liên hoan Quốc khánh long trọng; ngoài ra, trong thời gian ngày nghỉ Quốc khánh còn sẽ tổ chức hoạt động văn hoá liên hoan trong công viên v.v. Hiện nay, mọi công tác trù bị hoạt động chào mừng Quốc khánh đã cơ bản hoàn tất.

Bắt đầu từ cuối tháng 8, hoạt động chào mừng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc đã bước vào giai đoạn tập dượt và tổng duyệt, tính đến nay đã tiến hành bốn lần tập dượt tại khu vực Thiên An Môn, trong đó bao gồm hai lần tập dượt chuyên môn, một lần tập luyện chung và một lần tổng dượt. Phó Thị trưởng Thường trực thành phố Bắc Kinh Cát Lâm nói, mục đích tập dượt đã đạt được, công tác trù bị hoạt động cũng cơ bản hoàn tất.

"Nhiệm vụ chính của những lần tập luyện này là tập dượt sự phối hợp giữa các trình tự, nhất là phải phát hiện vấn đề, để kịp thời giải quyết. Xét từ hiệu quả thực tế tập dượt, những mục đích này đều đã đạt được. Hiện nay mọi công tác trù bị đã cơ bản hoàn tất."

Được biết, ngày 1 tháng 10, ngoài duyệt binh Quốc khánh ra, Quảng trường Thiên An Môn sẽ tổ chức diễu hành quần chúng, gồm 100 nghìn người tạo thành 36 phương đội, 6 đội biểu diễn văn nghệ, ngoài ra có 80 nghìn học sinh Trung Tiểu học làm nền cho chương trình. Trong đội ngũ diễu hành quần chúng sẽ xuất hiện 60 xe hoa, thể hiện thành tựu phát triển và diện mạo khu vực của Trung Quốc. Ngoài ra, tối cùng ngày Quảng trường Thiên An Môn còn sẽ tổ chức dạ hội liên hoan với sự tham gia của gần 10 nghìn quần chúng.

Chỉ huy Điều hành Ban Chỉ huy Diễu hành quần chúng Quốc khánh, bà Vương Việt tại buổi họp báo nói, để phối hợp với diễu hành quần chúng, sẽ tổ chức một buổi hoà nhạc quảng trường long trọng trên đại lộ Trường An và Quảng trường Thiên An Môn. Bà nói:

"Tại Quảng trường Thiên An Môn chúng ta sẽ nghe thấy những bản nhạc rộn ráng do dàn nhạc gồm đoàn hợp xướng, đoàn dân ca, đoàn quân nhạc 5 nghìn người biểu diễn, dàn nhạc sẽ mang lại cho chúng ta các chương trình biểu diễn hợp xướng, hợp xướng thiếu nhi, đơn ca nam nữ, tôi nghĩ sẽ có một cảm giác hoàn toàn mới."

Ngoài diễu hành và dạ hội ra, trong thời gian ngày Quốc khánh, Bắc Kinh còn sẽ tổ chức hoạt động liên hoan trong vườn hoa. Hoạt động này sẽ tổ chức tại hàng nghìn Công viên ở Bắc Kinh vào ngày 2 và ngày 3, nội dung bao gồm bố trí cảnh quan, triển lãm trưng bày, biểu diễn thể dục thể thao, vui chơi quần chúng, phong tục tập quán dân tộc.

Phó Thị trưởng Cát Lâm cho biết, sẽ có 950 nghìn người tham gia phục vụ tình nguyện trong thời gian Quốc khánh, đa số người tình nguyện đều đã được tập luyện. Phó Thị trưởng Cát Lâm nói, cơ quan Khí tượng Bắc Kinh đã khởi động phương án chuyên môn, tiến hành dự báo kịp thời khí tượng trong thời gian Quốc khánh; đồng thời sẽ ấn định phương án ứng phó với thời tiết bất lợi, bảo đảm tiến hành thuận lợi hoạt động chào mừng. Phó Thị trưởng Cát Lâm nói:

"Cơ quan và chuyên gia khí tượng Trung Quốc cùng các bên hữu quan  đang nghiên cứu, ấn định phương án. Vấn đề này khá chuyên môn, áp dụng phương án như thế nào tôi nghĩ cũng là rất chuyên nghiệp. Bất kể ra sao, tôi nghĩ có một điểm rất rõ ràng, đó tức là trong tình hình có điều kiện, sẽ áp dụng biện pháp làm tan mây tan mưa, cố gắng lớn nhất, bảo đảm tiến hành hoạt động chào mừng, giảm nhẹ tác động của điều kiện khí tượng bất lợi đối với hoạt động chào mừng."

Theo thông báo của cơ quan Công an Giao thông thành phố Bắc Kinh, trong thời gian Quốc khánh, sẽ áp dụng biện pháp quản chế giao thông. Về việc này, Phó Thị tưởng Cát Lâm nói, sẽ cố gắng giảm bớt thời gian tập kết người và trang thiết bị, đồng thời áp dụng biện pháp quản chế linh hoạt theo tình hình cụ thể, giảm bớt ảnh hưởng đối với sự đi lại của người dân thành phố.