Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì trình bày chính sách ngoại giao Trung Quốc tại Học viện Ngoại giao Giơ-ne-vơ
   2009-08-13 16:00:20    cri

 

 

Bộ trưởng Dương Khiết Trì nói, Trung Quốc sẽ đóng góp cho thế giới bằng sự phát triển của nước mình, đồng thời chiếu cố tới mối quan tâm lợi ích của các nước đang phát triển nhiều hơn.

" Dân tộc Trung Hoa là một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa không phải là đe dọa, mà là cơ hội và đóng góp cho thế giới. Sự phát triển của Trung Quốc là phát triển một cách hòa bình, không làm phương hại tới bất cứ ai, cũng không gây đe dọa tới bất cứ ai. Trung Quốc hiện nay không theo đuổi bá quyền, sau này sẽ mãi mãi không xưng bá."

Bộ trưởng Dương khiết Trì còn giới thiệu với các đại biểu tham dự hội nghị những thành quả quan trọng mà Trung Quốc đạt được trong những năm qua về lĩnh vực ngoại giao với Mỹ, châu Âu, Nga, Nhật cùng các nước đang phát triển, bên cạnh đó, ngoại trưởng đã trình bày lập trường của Trung Quốc đối với các vấn đề điểm nóng quốc tế như: Giữ gìn hệ thống ngăn ngừa phổ biến hạt nhân quốc tế, giữ gìn hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á, vấn đề hạt nhân I-ran, tiến trình chính trị của khu vực Đa-phơ Xu-đăng v.v. Bộ trưởng Dương Khiết Trì đã tái khẳng định lập trường nguyên tắc của Trung Quốc trên vấn đề ứng đối biến đổi khí hậu.

"Trung Quốc coi trọng cao vấn đề biến đổi khí hậu, đồng thời luôn luôn tích cực tham gia hành động ứng đối với biến đổi khí hậu của cộng đồng quốc tế. Chúng ta tin tưởng rằng, cộng đồng quốc tế cần phải tiếp tục kiên trì 'Công ước khung về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc' và khuôn khổ của 'Nghị định thư Ky-ô-tô', tuân thủ nguyên tắc 'trách nhiệm chung nhưng có sự khác biệt', cùng ứng đối với biến đổi khí hậu qua sự phát triển bền vững và rộng rãi hơn".

Bài diễn văn của Bộ trưởng Dương Khiết Trì đã giành được những tràng vỗ tay sôi nổi. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Giám đốc Cơ quan đại diện của Liên Hợp Quốc tại Giơ-ne-vơ Ô-zô-ni-kít-zơ tham dự hội nghị đã trình bày nhận xét của ông đối với quan niệm thế giới hài hòa. Ông nói:

"Dĩ nhiên, đây là lý thuyết cực kỳ quan trọng, rất phù hợp với nguyên tắc của 'Hiến chương Liên Hợp Quốc'. 'Hiến chương Liên Hợp Quốc' yêu cầu tất cả các nước cư xử và giao lưu một cách bình đẳng, cùng có lợi, có thể nói lý thuyết này của Trung Quốc là sự đóng góp và ủng hộ quan trọng đối với Liên Hợp Quốc."


1 2