Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc giành được tiến triển quan trọng trong công tác khôi phục tái thiết sau trận động đất
   2009-05-08 16:35:40    cri

Nghe Online

Ngày 8, Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc đã tổ chức họp báo giới thiệu tình hình khôi phục tái thiết sau trận động đất ngày 12 tháng 5 năm ngoái, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc Mục Hồng nói, hiện nay mọi công tác khôi phục tái thiết sau động đất đã thu được tiến triển quan trọng.

Năm 2008, trận động đất lớn Văn xuyên Tứ Xuyên đã gây thiệt hại to lớn đến tính mạng, tài sản và phát triển kinh tế xã hội của nhân dân vùng bị động đất. Trong năm qua, dưới sự cố gắng gian khổ của đông đảo cán bộ và nhân dân vùng bị động đất và sự  ủng hộ hết lòng của các giới xã hội, công tác khôi phục tái thiết sau động đất đã thu được tiến triển quan trọng. Cho đến nay, cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng đường sắt, đường bộ cao tốc, sân bay ở ba tỉnh Tứ Xuyên, Cam Túc, Thiểm Tây đã sửa sang lại toàn diện và khôi phục chức năng sử dụng. Công trình thông tin viễn thông hoàn thành gần 70% đầu tư khôi phục tái thiết. 98% doanh nghiệp công nghiệp vùng bị động đất đã khôi phục sản xuất. Các dự án quy hoạch như xây dựng hệ thống thành thị, xây dựng nông thôn, phòng tránh và giảm thiểu thiên tai, sửa sang lại sinh thái, chỉnh lý khai khẩn lại đất đai, quê nhà tinh thần cũng khởi động toàn diện.

Tại buổi họp báo, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc Mục Hồng nói:

"Tính đến cuối tháng 4 năm 2009, công tác khôi phục tái thiết sau động đất ở ba tỉnh Tứ Xuyên, Cam Túc, Thiểm Tây đã hoàn thành đầu tư hơn 360 tỉ Nhân dân tệ, chiếm khoảng 1/3 tổng đầu tư quy hoạch."

Xây dựng nhà cửa cho cư dân thành thị là một phần quan trọng nhất, ưu tiên nhất trong công tác khôi phục tái thiết, hiện nay phần sửa chữa gia cố nhà cửa của nông dân ở tỉnh bị động đất gần như toàn bộ hoàn thành. Những nhà cửa của nông dân phải phá đi xây lại cũng cố gắng phải toàn bộ hoàn thành vào cuối năm nay, muộn nhất vào trước Tết Nguyên Đán sang năm, đến lúc đó, tất cả nông dân đều có nhà cửa kiên cố, sử dụng lâu dài.

Vụ trưởng Vụ Quy hoạch thành thị và nông thôn Bộ Nhà cửa và Xây dựng thành thị nông thôn Trung Quốc Đường Khải nói:

"Tôi vừa đi Tứ Xuyên về, hiện nay phần sửa chữa gia cố nhà cửa nông dân ở nông thôn đã toàn bộ làm xong, Phần xây nhà mới, đã làm được hơn 98%, đây là phần đã khởi công xây dựng, phần đã hoàn thành cũng chiếm hơn 80%, bởi vậy  ở nông thôn, tốc độ xây dựng nhà cửa kiên cố, sử dụng lâu dài rất nhanh, Tứ Xuyên hoàn toàn có thể để người dân vùng bị động đất được vào ở nhà cửa kiên cố vào trước mùa đông năm nay."

Trận động đất 8 độ rích-te đã gây thiệt hại tính mạng và tài sản to lớn cho vùng bị động đất, trong đó sự thương vong của trẻ em là đau lòng nhất. Về việc này, chính phủ Trung quốc nêu rõ, phải xây dựng trường học thành kiến trúc an toàn nhất, vững chắc nhất, quần chúng yên tâm nhất. Phó chủ nhiệm Uỷ ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc Mục Hồng nói:

"Cho đến nay, đã có khoảng 70% trẻ em được đi học ở trường lớp mang tính kiên cố lâu dài. Xét từ tình hình hiện nay, đến cuối năm nay có thể bảo đảm để 95% trẻ em được đi học ở trường lớp mang tính kiên cố lâu dài. Đến lúc khai giảng vào mùa xuân năm 2010, chúng ta phải bảo đảm để tất cả các em đều được đi học ở trường lớp mang tính kiên cố lâu dài."

Về vấn đề quy mô sử dụng khoản vốn to lớn tái thiết sau động đất, chỉ trong thời gian khá ngắn, cơ quan kiểm toán đã điều tra ra một số ít đơn vị đã chiếm đoạt tiền vốn tái thiết do phóng viên nêu ra. Vụ trưởng Vụ xây dựng kinh tế Bộ Tài chính Trung Quốc Vương Bảo An trả lời rằng, để bảo đảm sử dụng an toàn và hữu hiệu tiền vốn, ngoài xây dựng các điều lệ chế độ, để có thể tuân theo điều lệ, pháp luật ra, Bộ Thanh tra, Bộ Tài chính Trung Quốc chủ yếu áp dụng hình thức kết hợp giữa kiểm tra định kỳ với kiểm tra không định kỳ. Nhìn từ hiện nay, sử dụng tiền vốn khôi phục tái thiết nhìn chung là an toàn và hữu hiệu, chưa phát hiện tiền vốn vi phạm quy định rõ rệt hoặc quy mô. Ông nói, đối với vấn đề cá biệt địa phương xuất hiện hiện tượng chiếm đoạt tiền vốn tái thiết sau động đất, ngành hữu quan sẽ nghiêm khắc xử lý.

Theo mục tiêu do chính phủ Trung Quốc nêu ra, cần phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tái thiết sau động đất , cố gắng nội trong hai năm cơ bản hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu đã định trong ba năm, để nhân dân vùng bị động đất sớm được hưởng cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp hơn.