Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các tổ chức dân gian và đoàn thể xã hội tiếp tục đầu tư cho công việc tái thiết khu vực động đất Tứ Xuyên
   2009-05-07 17:18:44    cri

Nghe Online

Trong 1 năm qua kể từ ngày 12 tháng 5 năm ngoái xảy ra trận động đất mạnh Văn Xuyên Tứ Xuyên Trung Quốc đến nay, các tổ chức dân gian và đoàn thể xã hội tiếp tục đầu tư cho công việc tái thiết khu vực động đất Tứ Xuyên, tập trung hàng loạt vật tư vào công việc tái thiết trường học, nhà ở, bệnh viện, công trình phúc lợi, đồng thời dốc sức cố gắng hỗ trợ tâm lý cho người dân bị thiên tai và chăm sóc sức khỏe cho những người bị thương và tàn tật.

Trong trận động đất năm ngoái, lầu giảng dạy của học sinh cấp ba thuộc Trường Trung học Hiếu Tuyền thành phố Đức Dương tỉnh Tứ Xuyên bị sụp đổ hoàn toàn, một số lớp học của học sinh cấp hai cũng bị phá hủy nghiêm trọng, hơn 2000 học sinh của trường này đành phải chuyển vào học tại lớp học lắp ghép. Sau khi khởi động công trình tái thiết trường học, Quỹ Từ thiện Cứu trợ Đài Loan đã quyên góp toàn bộ khoản tiền dùng cho tái thiết ngôi trường. Trưởng phòng Giáo dục Quận Tinh Dương thành phố Đức Dương Chu Chí Lạc nói, ngôi trường mới sau tái thiết gồm có 30 lớp học. Tháng 2 sang năm, các em học sinh sẽ có thể dọn vào những phòng học mới khang trang, sáng sủa và an toàn.

"Lầu giảng dạy số 1, số 2, lầu văn phòng hành chính và lầu tổng hợp giảng dạy và thí nghiệm, ký túc xá, nhà ăn v.v đều là do Quỹ Từ thiện Cứu trợ Đài Loan giúp đỡ xây dựng với vốn đầu tư lên tới hơn 21,1 triệu đồng nhân dân tệ."

Tại khu vực thiên tai, còn có rất nhiều trường học, bệnh viện và các công trình công cộng khác cũng là do các tổ chức phi Chính phủ xây dựng như Trường Trung học Hiếu Tuyền. Tổng hội Từ thiện Trung Hoa ngày 6 công bố số liệu cho thấy, tính đến nay, tổng hội này đã tiếp nhận gần 1,1 tỷ đồng nhân dân tệ tiền mặt và vật tư cứu trợ, trong đó có 80% đã dùng vào công việc tái thiết nhà ở, trường học, bệnh viện, viện dưỡng lão, trại mồ côi v.v ở khu vực động đất.

Phó Tổng Thư ký Tổng hội Từ thiện Trung Hoa Trương Tâm Quốc nói, hiện nay, toàn bộ số trường học do tổng hội giúp đỡ xây dựng đều đã khởi công và dự định hoàn thành vào trước tháng 9 năm nay. Ông nói, Tổng hội Từ thiện Trung Hoa sẽ tiếp tục quan tâm công tác tái thiết sau thiên tai.

"Thí dụ như việc tu sửa trường học, nhà ở, khôi phục cơ sở hạ tầng đều cần có vốn đầu tư lớn. Ngoài ra còn vấn đề điều trị cho những người bị thương và người tàn tật, chăm sóc sức khỏe tâm lý cho người dân vùng thiên tai, tất cả những vấn đề đó đều cần chúng ta tiếp tục cố gắng."

Nhìn xa trông rộng là đặc điểm lớn trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai của các tổ chức phi Chính phủ. Sau một tháng xảy ra động đất, Quỹ xóa đói giảm nghèo Trung Quốc căn cứ vào tình hình thiên tai cho rằng, công việc tái thiết sau thiên tai cần có một quá trình khá lâu dài, vì vậy, Quỹ này đã đặt văn phòng tái thiết sau thiên tai tại thành phố Đức Dương tỉnh Tứ Xuyên, đồng thời sẽ triển khai công tác cứu trợ thiên tai thường xuyên và lâu dài trong khoảng hai ba năm tới.

"Là tổ chức phi chính phủ, chúng tôi cho rằng, nông dân làm thế nào để phát triển sản xuất, nhanh chóng khôi phục và đạt tới mức trước khi xảy ra thiên tai cũng như phát triển sản xuất theo hướng quy mô và tiêu chuẩn hóa, theo dự tính sẽ cấp cho mỗi hộ nông dân hơn 5000 đồng nhân dân tệ, chúng tôi đã tập trung toàn bộ số tiền này thành lập Hợp tác xã Tái thiết và Phát triển kinh tế, lấy đó làm vốn phát triển ban đầu của Hợp tác xã."

Trong quá trình cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai động đất, rất nhiều tổ chức dân gian Trung Quốc đã tích cực tham gia các hoạt động từ huy động vốn đến tư vấn tâm lý, từ vận chuyển vật tư cứu trợ đến tái thiết sau thiên tai, nhờ đó đã đáp ứng nhu cầu về các mặt của người dân vùng thiên tai ở mức độ nhất định. Đặc biệt là đã mang lại tình thương cho những gia đình mất đi người thân, dành sự giúp đỡ và chăm sóc những người cô đơn, tàn tật, chăm sóc chu đáo những người bị thương cũng như bà mẹ và trẻ sơ sinh, hỗ trợ về mặt tinh thần, tâm lý cho người dân vùng thiên tai, tất cả những điều này đã thể hiện ưu thế của các tổ chức dân gian, Quỹ Xóa đói Giảm nghèo Trung Quốc đã hợp tác với các tổ chức quốc tế, thu hút tham khảo một chương trình hỗ trợ tâm lý cho thanh thiếu niên. Chương trình này thông qua phương thức trò chơi để tháo gỡ những vướng mắc của các em học sinh. Hiện nay, chương trình này đã giúp ích cho hơn 10 nghìn học sinh.