Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhiệt tình đầu tư vào khu vực bị thiên tai động đất ở Tứ Xuyên của các thương gia nước ngoài vẫn không giảm
   2009-05-05 17:00:16    cri

Nghe Online

Trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Văn Xuyên ngày 12-5 năm ngoái đã gây thiệt hại năng nề về người và tài sản cho một số khu vực của tỉnh Tứ Xuyên. Mặc dù tỉnh Tứ Xuyên năm ngoái chịu tác động 'kép' của động đất và khủng hoảng tài chính quốc tế, thế nhưng chính quyền địa phương đã áp dụng một loạt biện pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng như cơ hội to lớn của công cuộc tái thiết sau thiên tai đã khiến cho niềm tin và nhiệt tình tham gia tái thiết sau thiên tai và đầu tư vào Tứ Xuyên của các thương gia nước ngoài không giảm.

Do trận động đất Văn Xuyên xảy ra tại vành đai kinh tế Thành Đô-Đức Dương-Miên Dương phát triển nhất và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều nhất của tỉnh Tứ Xuyên, bởi vậy đã gây tác động khá lớn cho việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của địa phương, việc tăng cường niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài cũng đã trở thành một nhiệm vụ bức xúc nhất trong công cuộc tái thiết sau thiên tai. Vì vậy, sau khi xảy ra động đất, các ban ngành hữu quan của tỉnh Tứ Xuyên đã lập tức khởi động một loạt biện pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ông Dịch Quân, Phó Giám đốc Sở Chiêu thương và Thu hút vốn đầu tư tỉnh Tứ Xuyên cho biết:

"Một mặt chúng tôi xúc tiến công tác đầu tư mang tính định hướng và chuyên ngành đối với các công ty lớn và tập đoàn tài chính nước ngoài. Mặt khác, tích cực thúc đẩy đạt được thoả thuận hợp tác với một số nước trên thế giới và một số tỉnh, thành trong nước".

Được biết, để thu hút và sử dụng tốt vốn đầu tư nước ngoài trong tái thiết sau thiên tai, tỉnh Tứ Xuyên đã đưa các ngành đòi hỏi tăng thêm đầu tư trong tái thiết sau thiên tai như cơ giới công trình, linh kiện phụ tùng ô tô, xi măng, v.v vào danh mục chỉ đạo ngành nghề ưu thế khuyến khích thương gia nước ngoài đầu tư. Bên cạnh đó, các ban ngành hữu quan của Trung ương và chính quyền địa phương còn tổ chức một loạt hoạt động như giao lưu hợp tác đầu tư với các công ty đa quốc gia, đối thoại với các cơ quan đầu tư nước ngoài tại Tứ Xuyên, mời Tổng giám đốc của một số công ty đa quốc gia đến Tứ Xuyên khảo sát cơ hội đầu tư, v.v.

Các biện pháp tích cực về thu hút vốn đầu tư nước ngoài của chính quyền địa phương Tứ Xuyên, cũng như quy mô đầu tư tái thiết sau thiên tai vào khoảng 1600 tỷ nhân dân tệ đã khiến rất nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhận thấy cơ hội thương mại to lớn, Tập đoàn Ê-rích-xơn của Thụy Điển là một trong số đó. Mặc dù tập đoàn này bị thiệt hại nghiêm trọng trong trận động đất, nhưng ông Lý Vĩnh Cường, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn khu vực miền Tây Trung Quốc cho biết: độ tin cậy của công nghệ thông tin Ê-rích-xơn đã được kiểm nghiệm trong cứu trợ khắc phục hậu quả động đất và tái thiết sau thiên tai, việc này đã tăng cường hơn nữa niềm tin của doanh nghiệp đầu tư vào Trung Quốc.

"Sau động đất chúng tôi đã nhận thấy cơ hội của thị trường Trung Quốc rộng lớn. Đặt biệt trong một số lĩnh vực đòi hỏi mạng lưới thông tin tin cậy, khách hàng rất có thể sẽ ưu tiên xem xét sử dụng sản phẩm của Ê-rích-xơn sau động đất. So với năm 2007, doanh thu của Ê-rích-xơn tại Trung Quốc năm 2008 đã tăng 40%".

Cũng như Tập đoàn Ê-rích-xơn, những công ty nước ngoài sẵn sàng nắm bắt cơ hội tái thiết sau thiên tai còn có rất nhiều. Tập đoàn Lý Cẩm Ký Hồng Công năm ngoái đã tham gia buổi giao lưu hợp tác đầu tư với các công ty đa quốc gia do Bộ Thương mại Trung Quốc tổ chức cho khu vực bị thiên tai động đất. Ông Lưu Hiển Quảng, Trưởng đại diện của Tập đoàn này tại Bắc Kinh cho rằng, đầu tư vào khu vực bị thiên tai động đất sẽ có lợi cho tập đoàn và công cuộc tái thiết của khu vực bị thiên tai, là một việc cùng thắng. Ông nói:

"Đầu tư vào khu vực bị thiên tai động đất có hai mục đích chính: Một là, có thể giúp nhân dân vùng bị thiên tai của tỉnh Tứ Xuyên giải quyết vấn đề sống và phát triển sau thiên tai. Hai là, xét từ góc độ doanh nghiệp cũng có thể giúp doanh nghiệp chúng tôi tìm được một cơ sở cung cấp nguyên vật liệu tương đối ổn định. Đây chẳng khác nào là một hoạt động có lợi cho cả công ty và nhân dân vùng bị thiên tai".

Theo thống kê, trước ngày xảy ra động đất Văn Xuyên, số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại 6 khu vực bị thiên tai động đất nghiêm trọng ở tỉnh Tứ Xuyên là 4149 doanh nghiệp. Thế nhưng, tính đến cuối tháng 3 năm nay, số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại 6 khu vực nói trên đã tăng lên tới 4323 doanh nghiệp.

Trong thực tế, không những khu vực bị thiên tai động đất nghiêm trọng, mà toàn tỉnh Tứ Xuyên cũng đã thể hiện lên tiềm lực lớn mạnh trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Quý một năm nay, các dự án đầu tư nước ngoài trên 10 triệu USD trong toàn tỉnh lên tới 15 dự án; ngoài ra, Trung tâm dịch vụ bàn giao toàn cầu của Công ty Ác-xen-tua, công ty tư vấn lớn nhất toàn cầu và Trung tâm dịch vụ đơn đặt hàng của Công ty A-ma-dôn, một doanh nghiệp thương mại điện tử nổi tiếng thế giới cũng đã có mặt tại Thành Đô, thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Tứ Xuyên.