Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích Bắc Kinh được rước thành công lên đỉnh Chô-mô-lung-ma
   2008-05-08 16:08:52    cri

Nghe Online

Sáng ngày 8-5 giờ Bắc Kinh, ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích Bắc Kinh đã được rước thành công lên đỉnh Chô-mô-lung-ma, ngọn núi cao nhất thế giới, đây cũng là lần đầu tiên ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích có mặt trên đỉnh Chô-mô-lung-ma cao 8844,43 mét so với mặt biển trong lịch sử Ô-lim-pích.

Vào khoảng 9 giờ 18 phút sáng ngày 8 tháng 5 giờ Bắc Kinh, khi nữ vận động viên rước đuốc cuối cùng trên đỉnh Chô-mô-lung-ma Xơ-ren-oang-mô giương cao ngọn đuốc "Tường Vân" cháy sáng rừng rực đã làm cho mọi người đang chờ đợi ở đại bản doanh Chô-mô-lung-ma vui mừng khôn xiết, cả đại bản doanh sục sôi trong tiếng reo mừng. Lá cờ 5 vòng tròn của Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế, Quốc kỳ Trung Quốc và Cờ đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh tung bay phấp phới trên đỉnh Chô-mô-lung-ma. Cả đỉnh núi Chô-mô-lung-ma bỗng chốc lấp lánh trong ánh hào quang Ô-lim-pích. Những người rước đuốc và các vận động viên leo núi đã chúc phúc cho Ô-lim-pích Bắc Kinh từ đỉnh Chô-mô-lung-ma:

"Cùng một thế giới, cùng một ước mơ. Thắp sáng đam mê, chia sẻ ước mơ".

Kể từ 3 giờ sáng cùng ngày, sau hơn 6 tiếng đồng hồ leo núi đầy gian nan, các đội viên leo núi Trung Quốc tay cầm ngọn đuốc Tường Vân đã lên tới đỉnh núi cao nhất thế giới, biến lời cam kết với thế giới của Trung Quốc thành hiện thực, đó là: Để cho ngọn đuốc Ô-lim-pích lần đầu tiên thắp sáng trên đỉnh Chô-mô-lung-ma.

Sau khi ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích Bắc Kinh được rước thành công lên đỉnh Chô-mô-lung-ma, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng ngày đã gửi điện chúc mừng tới Đội Leo núi Trung Quốc rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh lên đỉnh Chô-mô-lung-ma. Bức điện mừng viết, tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh là sự mong đợi trăm năm của dân tộc Trung Hoa, rước đuốc Ô-lim-pích lên đỉnh Chô-mô-lung-ma là sự cam kết trịnh trọng với nhân dân thế giới của nhân dân Trung Quốc, là một kỳ tích hoành tráng trong lịch sử phong trào Ô-lim-pích, là một món quà vô giá mà nhân dân Trung Quốc hiến dâng cho phong trào Ô-lim-pích, hiến dâng cho toàn nhân loại.

Để bảo đảm cho hoạt động rước đuốc lần này thu được thành công, Đội Leo núi Trung Quốc đã tiến hành tập luyện gian khổ trong gần hai năm, và năm ngoái tiến hành tập dượt lên đỉnh núi thành công. Ngày 28-3 năm nay, toàn thể các vận động viên và huấn luyện viên Đội Leo núi Trung Quốc đã vào đóng tại đại bản doanh Chô-mô-lung-ma, và hoàn thành việc xây dựng doanh trại và công tác điều chỉnh vào trước ngày 22-4.

1 2