Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sản phẩm điện tử Quảng Tây thâm nhập thị trường ASEAN
   2007-05-02 16:31:35    cri

Nghe Online

Công ty cổ phần khoa học-kỹ thuật điện tử viễn thông Trung Thiên là một doanh nghiệp do Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển điện tử viễn thông Trung Điện Quảng Tây Trung Quốc và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phú Việt Nam hùn vốn xây dựng, chủ yếu sản xuất điện thoại cố định, điện thoại cầm tay và máy tính xách tay. Hiện nay, nhà máy đầu tiên của công ty Trung Thiên đã đưa vào sản xuất, điện thoại cố định do nhà máy sản xuất đã áp dụng công nghệ CDMA. Khi giới thiệu tình hình tiêu thụ của sản phẩm trên thị trường Việt Nam, ông Đậu Phi Tú, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần khoa học-kỹ thuật điện tử viễn thông Trung Thiên cho biết, hiện nay công ty đã ký hợp đồng với Tổng công ty viễn thông điện lực Việt Nam. Ông Đậu Phi Tú nói:

"Số lượng hiện nay trên thị trường bán là 5000 cái, sau này sẽ là hàng trăm nghìn cái."

Nhà máy thứ hai của công ty đang trong giai đoạn trù bị xây dựng, tại hiện trường công trường xây dựng nhà máy, nhóm phóng viên Trung Quốc của "Hành trình Hợp tác Trung Quốc—ASEAN" đã ghi nhận quang cảnh lao động nhộn nhịp san lấp mặt trên diện tích khoảng 10 héc-ta.

Công ty cổ phần khoa học-kỹ thuật điện tử viễn thông Trung Thiên do Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển khoa học-kỹ thuật Trung Điện Quảng Tây Trung Quốc góp vốn 80% và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phú Việt Nam góp vốn 20% liên doanh, xây dựng thương hiệu Việt Nam ECEC. Ông Đậu Phi Tú, Phó Tổng giám đốc công ty Trung Thiên rất tự tin đối với sức cạnh tranh của điện thoại di động do công ty mình sẽ sản xuất trong tương lai, ông cho biết:

"Thực ra việc cạnh tranh chúng tôi biết Trung Quốc là một quốc gia phát triển rất tốt về ngành viễn thông, đặc biệt các sản phẩm đưa ra giá cả cạnh tranh, ở đây có hai tiêu chí có thể cạnh tranh được, tất nhiên thị trường rộng lớn cũng chiếm những phần trăm nào đó để chia sẻ thị trường, chúng tôi quan tâm đến giá thành của sản phẩm, thứ hai là độ tin cậy, chất lượng của sản phẩm phải đảm bảo."

Công ty Trung Quốc đầu tư xây dựng thương hiệu vốn có của công ty Việt Nam, vừa ủng hộ sự phát triển của công nghiệp dân tộc của Việt Nam, vừa thúc đẩy phát triển công nghệ và sản phẩm Việt Nam, sự hợp tác này mang lại lợi ích cho cả hai bên, thu được kết quả cùng thắng.

1 2