Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Động thái du lịch
   2009-10-16 15:06:56    cri

Do ngày nghỉ Quốc khánh Trung Quốc trùng lặp với Tết Trung thu truyền thống, người dân Trung Quốc được nghỉ 8 ngày liền, được coi là "Tuần lễ vàng dài nhất". Theo thống kê của Văn phòng Hội nghị điều phối Liên bộ Du lịch Ngày nghỉ Trung Quốc, tính đến 18 giờ ngày 5, 119 khu du lịch được giám sát tổng cộng đã đón 3,44 triệu lượt người.

Năm này đúng vào năm nước Trung Hoa mới thành lập tròn 60 năm, Thủ đô Bắc Kinh đã tổ chức mít tinh chào mừng Quốc khánh long trọng. Du khách trong và ngoài nước tới tấp đến tham quan để cảm nhận bầu không khí Quốc khánh nồng nhiệt của Bắc Kinh. Ban Chỉ huy Tuần lễ vàng Quốc khánh khu vực Thiên An Môn cung cấp số liệu thống kê cho thấy, ngày 2 và ngày 3, số du khách ở Quảng trường Thiên An Môn đều đột phá 1,5 triệu lượt người/ngày.

Ngoài thưởng ngoạn cảnh non xanh nước biếc của đất nước Trung Quốc ra, rất nhiều người dân Trung Quốc lựa chọn đi du lịch nước ngoài. Bà Đặng Khánh Linh, Tổng Giám đốc Khu vực châu Á Đi-xnây bày tỏ, trong dịp nghỉ Quốc khánh mùng 1 tháng 10, số du khách Trung Quốc đi thăm Đi-xnây Mỹ đã tăng với mức lớn so với những năm trước.

Mới đây, Viện Nghiên cứu Du lịch Trung Quốc dự đoán thị trường du lịch trong dịp nghỉ mùng 1 tháng 10 và Tết Trung thu cho rằng, số người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài trong tuần du lịch vàng sẽ lên tới 6 triệu lượt người. Ông Lưu Vũ Hùng, Trợ lý Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Quốc tế Trung Quốc nói: "Tôi dự đoán trong 8 ngày nghỉ này, thị phần du lịch trong nước của công ty chúng tôi sẽ tăng khoảng 30%, du lịch xuất cảnh sẽ tăng trên 20%."

Theo Viện Nghiên cứu Du lịch Trung Quốc dự đoán, trong dịp nghỉ mùng 1 tháng 10 năm nay, số du khách du lịch trong nước sẽ vượt quá 200 triệu lượt người, tăng 13% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch sẽ vượt quá 100 tỷ nhân dân tệ, tăng 25% so với cùng kỳ.

Liên hoan Du lịch Quốc tế Bắc Kinh lần thứ 11 năm 2009 do Chính quyền Bắc Kinh và Tổng Cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc phối hợp, Sở Du lịch Bắc Kinh, Chính quyền quận Triều Dương và Ban Quản lý Công viên Ô-lim-pích đứng lên tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10 tại đường phố cảnh quan Công viên Ô-lim-pích Bắc Kinh. Đến lúc đó, đoàn biểu diễn gần 300 người đến từ hơn 70 nước và vũng lãnh thổ 5 châu lục thế giới cũng như 18 quận huyện Bắc Kinh và một số tỉnh thành hợp tác du lịch khu vực sẽ tham gia biểu diễn và các hoạt động do ban tổ chức sắp xếp.

Liên hoan Du lịch quốc tế Bắc Kinh lần này với chủ đề "Hân hoan cổ vũ, hội tụ Bắc Kinh", sẽ nêu bật chủ đề văn hóa nhác cụ trống, nhằm xây dựng Liên hoan Du lịch quốc tế Bắc Kinh thành một Liên hoan nhạc cụ trống thế giới nổi tiếng thế giới. Trong thời gian Liên hoan Du lịch sẽ tổ chức các hoạt động như lễ khai mạc nhạc trống trọng thể, biểu diễn thời trang, giới thiệu tài nguyên du lịch trong và ngoài nước v,v. Trong Liên hoan Du lịch lần này, yếu tố trống và yếu tố quốc tế sẽ được thể hiện đầy đủ, tính tham dự của người dân và khả năng sáng tác của các đoàn nhạc sẽ được thể hiện đầy đủ, hiệu ứng thương hiệu du lịch cũng sẽ nổi bật hơn.