Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lã phủ, một toà kiến trúc quan viên cỡ lớn triều nhà Minh
   2009-10-15 15:16:46    cri

Nghe Online

Tại thành phố Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang Trung Quốc có một tòa kiến trúc quan viên cỡ lớn của triều nhà Minh rất hiếm thấy ở miền đất Giang Nam, bề ngoài tòa kiến trúc này rất trang trọng, mỗi khuôn viên đều có tường vây bao bọc, bề mặt có ba đường dọc, năm đường ngang, đã chia tòa kiến trúc thành 13 khuôn viên, được gọi là "Lã phủ thập tam đình". Có nhân sĩ giới văn hóa từng bình phẩm rằng: "Bắc có Cố Cung, nam có Lã phủ".

Lã phủ nằm khuất sâu trong một ngõ hẻm của thành phố Thiệu Hưng, mỗi khuôn viên đều rất yên tĩnh, cả thảy rộng hơn 32 nghìn mét vuông, với khung cửa ốp đá bản rộng, cánh cửa sơn màu đen, tường trắng, ngói màu tro, trông vừa mộc mạc nhã nhặn, lại vừa trang nghiêm bề thế, Lã phủ là mẫu mực của kiến trúc nhà ở kiểu khuôn viên truyền thống ở Giang Nam.

Vĩnh Ân Đường là nơi được giữ lại hoàn hảo nhất trong Lã phủ hiện nay, nó là một kiến trúc tiêu biểu của cả tòa Lã phủ, cũng là một gian phòng lớn nhất trong số 13 phòng của Lã phủ, cao 8,5 mét, sâu 17 mét, rộng 36,5 mét. Cột trụ đều là gỗ to bằng hai người ôm, xà nhà có các hình vẽ trang trí bằng bột màu đến nay vẫn còn thấy rõ. Ông Hà Tín Ân chuyên gia văn sử nổi tiếng ở địa phương giới thiệu rằng:

"Lã phủ còn gọi là Lã phủ thập tam đình, được xây dựng vào triều nhà Minh từ năm 28 Gia Tĩnh đến năm 11 vạn lịch, tức từ năm 1549 đến năm 1583 công nguyên, là cố cư của Lã Thao đại học sĩ nội các triều nhà Minh, đây là một cụm kiến trúc phủ đệ cỡ lớn triều nhà Minh rất hiếm thấy tại khu vực Giang Nam. Lã Thao là tiến sĩ năm Gia Tĩnh thứ 11 triều nhà Minh, năm ông 46 tuổi vì viết một bản tấu chương được vua Gia Tĩnh rất khen ngợi, nên từ đó việc thăng quan tiến chức của ông cứ lên cao vùn vụt như diều gặp gió, ông được thăng làm đại học sĩ, làm quan nhất phẩm kéo dài tới mười mấy năm".

Tương truyền, Lã phủ thập tam đình là quà mừng thọ của 13 học sinh nhân ngày Lã Thượng Thư tròn 80 tuổi. Ông Phổ Kiến Hoa chuyên gia sở văn vật thành phố Thiệu Hưng giới thiệu rằng: 

"Lã phủ thập tam đình, kỳ thực là học sinh của Lã Thao mỗi người tặng ông một căn nhà, cũng tức là sau khi họ đã thi đỗ trạng nguyên, tới khi ông cáo lão hoàn hương, thì họ mỗi người tặng cho ông một căn nhà".

1 2