Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố rước đuốc-Jakarta
   2008-07-10 14:58:34    CRIonline

Jakarta, Thủ đô In-đô-nê-xi-a là thành phố lớn nhất Đông Nam Á, là cảng biển nổi tiếng thế giới.

Diện tích của Đại Đặc khu Jakarta rộng 650,4 ki-lô-mét vuông, gồm 5 thành phố Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung, trong đó thành phố Đông Jakarta có diện tích rộng nhất.

Jakarta lịch sử lâu đời, ngay từ thế kỷ 14, Jakarta đã trở thành một thành phố cảng có quy mô bước đầu, lúc đó được gọi là Sunda Kelapa, có nghĩa là quả dừa, Hoa Kiều ở đây đặt tên cho là "thành phố dừa". Đến khoảng thế kỷ 16 được đổi tên là Jakarta, với ngụ ý là "Thành lũy thắng lợi và vinh quang". Ngày 17 tháng 8 năm 1945, Nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a chính thức thành lập và xây dựng Thủ đô tại Jakarta. Sau khi In-đô-nê-xi-a thành lập Chính phủ Liên bang vào ngày 20 tháng 1 năm 1950 đã đổi tên Jakarta thành Batavia, ngày 31 tháng 3 năm 1950 đổi tên là thành phố Đại Jakarta, năm 1961 đổi tên thành Đại Đặc khu Jakarta cho đến nay. Ngày xây dựng thành phố Jakarta là ngày 22 tháng 6, vì vậy cứ vào ngày 22 tháng 6 hàng năm, nơi đây đều tổ chức hoạt động kỷ niệm quy mô.

Nội thành Jakarta chia làm hai phần, phía bắc là khu phố cũ, giáp biển, là trung tâm thương mại; phía nam là khu phố mới, là trung tâm hành chính và khu chung cư kiểu vườn hoa hiện đại. Cung Quốc gia nằm về phía đông nam Quảng trường Độc Lập, vốn là Dinh của Toàn quyền Hà Lan, nay là Phủ Tổng thống. Đài kỷ niệm dân tộc cao 115 mét, đứng sừng sững trên Quảng trường, trong khu nội thành Jakarta có rất nhiều viện bảo tàng, trong đó nổi tiếng nhất là Viện Bảo tàng Trung Ương, cũng gọi là Viện Bản tàng Voi, xây dựng vào năm 1868, là viện bảo tàng sưu tầm di tích văn vật với số lượng và chủng loại phong phú nhất In-đô-nê-xi-a. Viện bảo tàng lịch sử là tòa kiến trúc cổ xưa xây dựng vào năm 1626, ngày xưa là trụ sở của Công ty Đông Ấn Độ, Trong viện bảo tàng này trưng bày đủ các loại văn vật lịch sử của thời kỳ trước và sau khi xây dựng Jakarta. Ngoài ra, Jakarta còn có Viện Bảo tàng thủy thủ, Viện Bảo tàng bia đá, Viện Bảo tàng tư liệu văn học v.v. Sân Vận động Quốc gia Jakarta là sân vận động hình tròn ba chiều rất hoành tráng được xây dựng cho việc tổ chức Á vận hội năm 1962, sân vận động này rộng hơn 40 ha, có thể chứa 100 nghìn khán giả. Dọc hai bên đường trong nội thành Jakarta phần lớn trồng cây Phượng Vỹ, đâu đâu cũng là bồn hoa trăm hoa rộ nở và thảm cỏ xanh rờn.

Jakarta có rất nhiều thắng cảnh du lịch. Tại ngoại ô cách trung tâm thành phố 26 ki-lô-mét về phía đông có "Công viên In-đô-nê-xi-a thu hẹp " nổi tiếng thế giới, đồng thời được gọi là "Công viên mi-ni", cũng có tên gọi là "Nước thu hẹp". Công viên này rộng hơn 60 ha, chính thức mở cửa vào năm 1984. Jakarta tổng cộng có hơn 200 Chùa Hồi và Chùa I-xlam, hơn 100 nhà thờ Cơ đốc giáo và Thiên chúa giáo, hàng chục ngôi chùa Phật giáo và Đạo giáo. Pancoran là khu vực tập trung cư trú của Người Hoa, Tiểu Nam Môn gần đó là khu trung tâm thương mại của Người Hoa, Tanjung Priok cách Jakarta 10 ki-lô-mét về phía đông là cảng biển nổi tiếng thế giới. Tầm Mộng Viên cũng gọi là Công viên Ảo Tưởng tại đấy là một trong những công viên vui chơi giải trí lớn nhất Đông Nam Á, công viên này đã thu hút hàng loạt du khách với các cơ sở đầy đủ như: Nhà nghỉ kiểu mới, rạp chiếu phim ngoài trời, sân đua xe, sân chơi bô-linh, sân gôn, sân đua ngựa, bể bơi lớn sóng nhân tạo, trung tâm vui chơi dành cho trẻ em, sân chơi quần vợt, hộp đêm, nhà lều ven biển, nhà tắm xông hơi, du thuyền v.v.

Tháp Kỷ niệm Độc lập nằm ở trung tâm thành phố, cao 132 mét, là tòa kiến trúc cao nhất Thủ đô Jakarta, đỉnh tháp là ngọn đuốc tự do đúc bằng 35 ki-lô-gam vàng. Khi du khách ngồi thang máy lên đến đỉnh tháp, sẽ hiện lên trước mắt mọi người những ngôi lầu cao chọc trời, đường phố rộng rãi, cảnh xe cộ qua lại đông như nước chảy, cây cỏ xanh rờn, hoa tươi rực rỡ v.v.