Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn –Uy Hải
   2006-01-26 09:51:10    cri
Uy Hải là một thành phố du lịch ven biển nổi tiếng sạch đẹp , khí hậu ôn hòa. Uy Hải nằm ở cực phía Đông Bán đảo Sơn Đông , ba mặt trông ra biển , phía Đông nhìn sang Bán đảo Triều Tiên và các hòn đảo của Nhật ở bờ biển bên kia . Đường bờ biển của Uy Hải dài 985,9 ki-lô-mét , gồm có rất nhiều vùng vịnh và hòn đảo . Uy Hải có những tên đẹp là "thành phố vườn hoa " , thành phố sạch cấp quốc gia đầu tiên của TQ . Ngoài ra , thành phố Uy Hải còn có nhiều tên gọi như : thành phố viên lâm quốc gia , thành phố đi đầu về bảo vệ môi trường TQ , một trong đợt đầu những thành phố du lịch ưu tú TQ , thành phố gương mẫu toàn cầu về cải thiện môi trường cư trú v.v , đồng thời còn là thắng cảnh nghỉ mát và du lịch .

Uy Hải là vùng đất cổ kính , ngay từ thời đồ đá mới đã có loài người sinh sôi nẩy nở tại đây . Đời Nhà Thanh đóng quân ở đây , được gọi là "Uy Hải vệ " ,với ngụ ý là quân gây chấn động trên biển , từ đó quy mô ban đầu của khu phố Uy Hải đã được hình thành, cũng chính vì thế được mang tên là Uy Hải . Năm 1888 , hải quân Bắc Dương của Đời Nhà Thanh được thành lập , Uy Hải Vệ trở thành căn cứ của hải quân ven biển Bắc Dương . Song do chính phủ Đời Nhà Thanh hủ bại và bất lực , trong chiến tranh Giáp Ngọ Trung Nhật , hạm đội Bắc Dương bị tiêu diệt hoàn toàn , do đó Uy Hải đã chịu đủ ách xâm lược và nỗi lăng nhục .

Uy Hải có những cảnh quan khu phố và hải đảo , tài nguyên du lịch hết sức dồi dào , trong đó có suối nóng , cổ tích văn vật , đá , sông kỳ lạ v.v .

Lưu Công Đảo được người ta gọi là công viên trên biển , là thị trấn biên phòng quan trọng nổi tiếng gần xa . Được biết , những năm cuối Đời Đông Hán , một chi nhánh của hoàng tộc họ Lưu đã di rời đến đảo này để tránh ách bức hại của Tào Ngụy . Gia đình họ Lưu trung trực lương thiện , thường xuyên cứu tế ngư dân . Sau đó người ta đã xây đền Lưu Công để tưởng niệm họ . Vì thế đảo này cũng được gọi là Lưu Công Đảo .

Hiện nay trên đảo này cò một nhà bảo tàng về chiến tranh Giáp Ngọ TQ , miễn là những du khách đến thăm đảo này tất sẽ đi thăm Lưu Công Đảo . Trong viện bảo tàng có rất nhiều văn vật quý hiếm , có chiến hạm khổng lồ nặng hơn 20 tấn của hải quân được đánh vớt lên từ đáy biển , đó là chiếm hạm khổng lồ và bảo tồn duy nhất trên thế giới , khiến người xem phải kinh ngạc . Qua các hình thức trưng bày văn vật , tranh ảnh , tượng sáp , sa bàn , mô hình v.v , viện bảo tàng này đã tái hiện bộ mặt lịch sử của hải quân Bắc Dương và chiến tranh Giáp Ngọ năm xưa , khiến người xem có cảm giác đang có mặt tại hiện trường .

1  2