Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lăng kính sân cỏ
   2009-10-19 18:13:12    cri

 

Ngày 15-10 theo giờ Bắc Kinh, đã diễn ra vòng đấu loại cuối cùng khu vực Nam Mỹ giành vé vào Vòng chung kết Cúp thế giới Nam Phi năm 2010. Trong một trận đấu tiêu điểm được quan tâm, đội Ác-hen-ti-na thi đấu trên sân khách Môn-tê-vi-đê-ô đang kỷ niệm 100 năm ngày ra đời, đã dựa vào cú phá lưới đội U-ru-guay của cầu thủ dự bị Bô-la-ti ở phút thứ 84, thắng với tỷ số 1-0 và giành tấm vé cuối cùng vào Vòng chung kết Cúp thế giới Nam Phi của khu vực Nam Mỹ.

Đội Ác-hen-ti-na sau khi giành được 3 điểm then chốt trong trận thắng đội Pê-ru nhờ cú phá lưới ngoạn mục khi đá thêm giờ của cầu thủ Pa-lê-mô ngày 11 tháng này, nên đã giành quyền chủ động trong giành tấm vé cuối cùng của khu vực Nam Mỹ, trong trận lượt đi lần này chỉ cần thắng đội U-ru-guay là nắm chắc tấm vé này. Tuy nhiên, đội U-ru-guay ít hơn đội Ác-hen-ti-na một điểm cũng có hy vọng giành tấm vé vào Vòng chung kết, chỉ cần thắng đối phương trên sân nhà. Thế nhưng, kết quả đội Ác-hen-ti-na đã thắng đội U-ru-guay với tỷ số 1-0, đây cũng là lần thứ 10 liên tiếp đội Ác-hen-ti-na lọt vào Vòng chung kết Cúp thế giới, trở thành đội bóng thứ 21 giành được vé vào Vòng chung kết Cúp thế giới ngoài đội chủ nhà Nam Phi.