Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đinh Tuấn Huy: Ngôi sao hy vọng của Bi-a Xnốc-cơ Phương Đông
   2009-10-16 14:10:35    cri

Báo chí Anh miêu tả về tay cơ Đinh Tuấn Huy-"ngôi sao hy vọng của Phương Đông" như sau: trầm lặng, ít nói, không chịu thua, bề ngoài mềm dẻo nhưng trong lòng rất cứng rắn, là vận động viên rất thích hợp môn Bi-a Xnốc-cơ. Đinh Tuấn Huy 8 tuổi rưỡi tập Xnốc-cơ, 13 tuổi giành ngôi thứ 3 Giải hữu nghị châu Á, từ đó được mọi người gọi là "thần đồng". Đinh Tuấn Huy đã 100 lần giành điểm tối đa sau 5 mùa giải tham gia giải nhà nghề, tuy nhiên, tâm lý thiếu vững vàng và kỹ thuật không ổn định của Huy cũng làm cho mọi người lo ngại.

Đinh Tuấn Huy tiếp xúc môn Bi-a khi chưa đầy 9 tuổi, người cha đã đưa Huy tham gia đội Bi-a quốc gia và khuyên vợ bán nhà để dành tiền cho Huy tiếp tục chơi Bi-a. Đinh Tuấn Huy hàng ngày tập 8 tiếng đồng hồ, năm 2003, Huy trở thành tay cơ số một của Trung Quốc. Tháng 5-2002, Đinh Tuấn Huy 15 tuổi, đã giành chức vô địch Giải vô địch châu Á đầu tiên về cho Trung Quốc, và là nhà vô địch châu Á trẻ tuổi nhất, bắt đầu có mặt trong các giải quốc tế. Ngày 31-8 cùng năm, Huy lại giành chức vô địch Giải Xnốc-cơ Trẻ thế giới, trở thành nhà vô địch Xnốc-cơ thế giới đầu tiên của Trung Quốc. Tại Á vận hội diễn ra tháng 10, Đinh Tuấn Huy giành chức vô địch đơn nam sau khi thắng cơ thủ Thái Lan với tỷ số 3-1, viết lại trang sử vận động viên Trung Quốc không giành được Huy chương vàng Xnốc-cơ tại Á vận hội, đồng thời cùng với đồng đội giành ngôi thứ nhì giải đồng đội Á vận hội. Ngày 15-12-2002, Liên đoàn Bi-a Xnốc-cơ Trung Quốc đã trao "đóng góp đặc biệt cho môn Bi-a Xnố-cơ Trung Quốc" cho Đinh Tuấn Huy.

Tháng 8-2003, Đinh Tuấn Huy từng hai lần thắng tay cơ số một thế giới lúc đó Mác Uy-li-am tại Giải đối tháng Âu-Á chặng Hồng Công và Thái Lan. Tháng 9-2003, Đinh Tuấn Huy chính thức trở thành tay cơ nhà nghề. Tháng 2-2004, Huy đã thắng thắng tay cơ xếp thứ 16 thế giới Pê-ry với tỷ số 6-3, lọt vào vòng 1/16 Giải Oen-blây, làm cho người dân Anh chỉ sau một đêm đã quen biết và yêu mến tay cơ trẻ đến từ Phương Đông này. Đáng tiếc Đinh Tuấn Huy đã thua Xtê-phen Li, không lọt được vào vòng 1/8. Tuy vậy, Đinh Tuấn Huy vẫn được mọi người gửi gắm là nhà vô địch thế giới trong tương lai.

Năm 2005, Đinh Tuấn Huy lọt vào vòng 1/8 Giải Oen-blây đầy tiếng tăm, tháng 4 cùng năm lại lần lượt thắng các danh thu như Ép-đơn, Phó Gia Tuấn, Đô-hê-ty...tại Giải Bi-a Xnốc-cơ Trung Quốc mở rộng thuộc Liên đoàn Bi-a Xnốc-cơ quốc tế, giành chức vô địch giải xếp hạng đầu tiên. Tháng 12 cùng năm, tại Giải vô địch Anh, Đinh Tuấn Huy lại một lần nữa chiến thắng nhiều tay cơ nổi tiếng trong tốp 16 thế giới, lọt vào chúng kết và gặp tay cơ huyền diệu trong làng Xnốc-cơ thế giới Đa-vít, cuối cùng giành chức vô địch với tỷ số 10-6. Đinh Tuấn Huy trở thành cơ thủ đầu tiên ngoài nước Anh giành chức vô địch giải này. Ngôi thứ cũng từ xếp thứ 60 thế giới vươn lên xếp thứ 31, khi kết thúc mùa giải Đinh Tuấn Huy xếp thứ 27 thế giới.