Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  5 trường hợp trở lại đấu trường thể thao thất bại trong làng thể thao quốc tế
   2009-10-14 14:29:29    CRIonline

Việc trở lại đấu trường cần có dũng khí, thế nhưng con đường đi đến tương lai đầy hứa hẹn lại không phải thuận buồm xuôi gió, ngoài điều kiện nhân hòa ra, việc thiếu điều kiện thiên thời và địa lợi đều có thể trở thành vật cản trên con đường trở lại đấu trường. Sau đây, chúng ta hãy điểm lại những trường hợp trở lại đấu trường thất bại của các vận động viên từng là NO.1 trong các lĩnh vực thể thao quốc tế.

Radcliffe(điền kinh)

Không còn nghi ngờ, Radcliffe là nữ tuyển thủ thành công nhất trong nội dung Ma-ra-tông, từng nhiều lần nâng cao thành tích tốt nhất thế giới và phá kỷ lục thế giới trong cuộc đời thể thao nhà nghề, hiện vẫn giữ kỷ lục thế giới của nội dung Ma-ra-tông nữ ở 2 tiếng 15 phút 25 giây, thực ra, 3 thành tích tốt nhất trong lịch sử của nội dung Ma-ra-tông đều do Radcliffe lập nên. Nhưng, những năm gần đây, lão tướng người Anh này luôn bị giày vò bởi chấn thương, năm 2006, Radcliffe vắng mặt trên đấu trường bởi chấn thương, mùa giải năm 2007, chị lại hoãn kế hoạch trở lại đấu trường vì việc sinh con, tại Ô-lim-pích Bắc Kinh, mặc dù Radcliffe kiên trì hoàn thành thi đấu, nhưng chỉ xếp thứ 23, tại Giải đua Ma-ra-tông Luân Đôn năm nay, Radcliffe cũng buộc phải rút khỏi thi đấu vì bị gãy ngón chân. Mặc dù Radcliffe đã quyết tâm đại diện cho tổ quốc thi đấu tại Thế vận hội Luân Đôn năm 2012, nhưng xét về tình hình hiện nay, cho dù có thể tham dự nhưng muốn giành được thành tích tốt cũng hết sức khó khăn.

1 2 3