Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 vận động viên đột tử trong làng thể thao-II
   2009-09-16 16:40:47    CRIonline
Trong làng thể thao quốc tế, hầu như năm nào cũng có vận động viên đột tử bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, mặc dù bệnh đau tim là sát thủ chủ yếu dẫn đến đột tử của các vận động viên, nhưng nguyên nhân chính dẫn đến đột tử của các vận động viên suy tim lại liên quan đến cách sống không lành mạnh như sống buông thả, lạm dụng thuốc men, say mê In-tơ-nét, nghiện ma tuý v.v.

(Tiếp)

5/Byars(22 tuổi, nghiện ma-tuý)

Năm 1986, Byars là cầu thủ mới thứ hai được Câu lạc bộ Boston Celtics tuyển vào đội, nhưng ngay trong ngày thứ hai trúng tuyển, Byars đã đột tử do hút ma-túy quá liều. Sau đó, mọi người không ngớt bình luận rằng, nếu không có bi kịch đó, liệu Byars hiện nay có thể thay thế Michael Jordan hay không? Liệu thời đại Boston Celtics có thể kéo dài đến giữa thập niên 90 hay không?

4/Florence Griffith Joyner(38 tuổi, chết ngạt bởi bệnh động kinh)

Joyner là vận động viên chạy cự ly ngắn nổi tiếng của Mỹ, Joyner vẫn giữ kỷ lục thế giới nội dung chạy 100 mét nữ ở thành tích 10 giây 49 hiện nay, tại Thế vận hội Xơ-un năm 1988, Joyner trở thành ngôi sao điền kinh duy nhất giành được 3 tấm huy chương vàng và phá hai kỷ lục thế giới. Nhưng, vào đêm ngày 21 tháng 9 năm 1998, Joyner chết trong khi ngủ. Ông chồng và người thân quyết định tiến hành xét nghiệm tử thi bởi tin đồn về nguyên nhân cái chết liên quan đến đô-pinh, cuối cùng, bác sĩ Mỹ chứng thực, Joyner chết ngạt vì bệnh động kinh khi ngủ tối chứ không phải vì đô-pinh.

3/Pantani(34 tuổi, chất kích thích)

Trước khi Lance Armstrong được tắm mình trong vòng hào quang liên tục 7 lần vô địch Giải vô địch đua xe đạp Pháp, chiếc áo vàng quán quân của giải này là thuộc về vận động viên người I-ta-li-a, Pantani. Nhưng, ngày 10 tháng 2 năm 2004, Pantani đột tử tại một khách sạn ở tuổi 34. Cuộc điều tra sau đó cho thấy, Pantani chết vì đô-pinh, Pantani lần cuối cùng khoác áo vàng tại Giải vô địch đua xe đạp Pháp là vào năm 1998.

2/Ryan Shay(28 tuổi, chết vì quá mệt)

Tháng 11 năm 2009, trong Giải tuyển chọn vận động viên ma-ra-tông toàn quốc Mỹ tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 diễn ra tại Công viên Trung tâm thành phố Niu Oóc, Ryan Shay đột nhiên bị ngất và chết sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Shay từng nhiều lần vô địch trong giải đua ma-ra-tông, bán ma-ra-tông, giải chạy 20 nghìn mét Mỹ v.v. Kết quả kiểm tra cuối cùng cho thấy, cái chết của Ryan Shay là do bệnh đau tim đột ngột dẫn đến, còn nguyên nhân dẫn đến bệnh đau tim đột ngột thì là thời tiết quá nóng và quá mệt mỏi.

1/Helms(26 tuổi, đột tử khi chơi trò chơi điện tử trên máy vi tính)

Helms từng đại diện Đức tham gia nội dung chạy 800 mét tại Thế vận hội A-ten và lọt vào trận chung kết, từng hai lần giành chức vô địch thanh niên châu Âu và 6 chức vô địch Đức. Helms bị phát hiện chết trong nhà vào ngày 10 tháng 1 năm 2009, mọi người cho rằng cái chết của Helms là vì vụ xì-căn-đan như đô-pinh v.v, gia đình Helms cuối cùng đồng ý tiến hành xét nghiệm tử thi để chứng minh sự trong sạch của anh, nguyên nhân đột tử cuối cùng vẫn chưa rõ, mặc dù mọi người dự đoán là bệnh đau tim, nhưng việc Helms chết trong khi đang chơi trò chơi điện tử lại là sự thật không thể phủ nhận.