Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thực lực kinh tế hùng hậu đặt cơ sở vững chắc cho Quảng Châu tổ chức Á vận hội
   2009-08-21 16:29:03    CRIonline

Quảng Châu từ xưa đến nay đã là trung tâm kinh tế ở vùng Hoa Nam Trung Quốc, có vị thế kinh tế quan trọng tại Trung Quốc, cũng là thành phố thương mại nổi tiếng trên thế giới. Thực lực kinh tế hùng hậu đã đặt cơ sở vững chắc cho Quảng Châu tổ chức Á vận hội năm 2010.

Những năm qua, Quảng Châu đã nắm chặt khâu xây dựng kinh tế, lấy đường chính là điều chỉnh cơ cấu, lấy cách chính là sáng tạo phát triển, không ngừng giải quyết những vấn đề khó khăn trong phát triển, thúc đẩy phát triển khoa học, xây dựng kinh tế đã giành được thành tích nổi bật. Năm 2003 đến nay, liên tục 5 năm, kinh tế thành phố Quảng Châu đã tăng trưởng cao tốc bền vững với tốc độ trung bình hàng năm 14,5%, năm 2008 đạt 821 tỉ 582 triệu Nhân dân tệ, thực lực kinh tế tổng hợp đứng hàng đầu Trung Quốc.

Ông Trần Hạo Điền, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Phát triển và Cải cách thành phố Quảng Châu khi điểm lại chặng đường phát triển kinh tế Quảng Châu nói:

"Gia tốc thật sự của chúng tôi là vào đầu thập niên 90, chúng tôi bắt đầu từ năm 1993 đến nay đã được 16 năm rồi, quy mô kinh tế đều đứng thứ ba trong nước, tổng lượng kinh tế của chúng tôi chỉ đứng sau Bắc Kinh và Thượng Hải, năm ngoái chúng tôi đã vượt 820 tỉ Nhân dân tệ, GDP trung bình đầu người vượt 10000 USD, tất cả thu thuế đến từ Quảng Châu năm ngoái đạt 247,7 tỉ Nhân dân tệ, chiếm 1/24 thu thuế cả nước và 1/3 thu thuế của tỉnh Quảng Đông."

Năm 1978, Trung Quốc bắt đầu cải cách thể chế kinh tế kế hoạch. Là thành phố mở cửa duyên hải và thành phố trung tâm khu thí nghiệm cải cách tổng hợp, kinh tế Quảng Châu đã mượn gió Đông cải cách mở cửa bước lên con đường phát triển cao tốc, trở thành một trong những thành phố lớn kinh tế phát triển nhanh nhất, kinh tế phát triển nhất Trung Quốc. Trong thời điểm lịch sử quan trọng kỷ niệm 30 năm cải cách mở cửa, "Đề cương quy hoạch cải cách phát triển khu vực tam giác châu thổ sông Châu Giang" được Quốc vụ viện phê chuẩn thực thi, vị thế của Quảng Châu là thành phố trung tâm của đất nước, thành phố cửa ngõ mang tính tổng hợp cùng trung tâm văn hoá giáo dục trong khu vực đã được làm rõ và nâng cao thêm một bước.

Ông Trần Hạo Điền nói, trở thành thành phố trung tâm của đất nước, đã nêu ra yêu cầu cao hơn đối với phát triển kinh tế của Quảng Châu. Ông nói:

"Định vị này có nghĩa là chúng tôi đã đạt tới tầm cao mới nhất trong bề mặt chiến lược kinh tế của cả đất nước. Chúng tôi phải sánh với các thành phố Hồng Công, Xinh-ga-po, Tô-ki-ô. Kể cả trình độ hiện đại hoá quốc tế hoá cả hệ thống ngành nghề, kể cả trình độ thích hợp cư trú đều yêu cầu khá cao."

1 2